Cố tình tông trực diện xe buýt, ba thanh niên chết thảm

Thời sựThứ Tư, 07/08/2013 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, Thiên liều lĩnh lấn đường, vượt lên xe tải rồi tông trực điện vào đầu xe buýt khiến 3 người tử vong.

(VTC News) - Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, Thiên liều lĩnh lấn đường, vượt lên xe tải rồi tông trực điện vào đầu xe buýt khiến 3 người tử vong.

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 17h50 ngày 6/8 trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

TP.HCM, tai nạn, Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, xe buýt, xe máy
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 người chết thảm
 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Trần Quang Phú Thiên (20 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy BKS 67L8-5015 chở theo Đào Thanh Phong (17, ngụ Hóc Môn) và thanh niên còn lại khoảng 17 tuổi (chưa rõ danh tính), chạy với tốc độ cao, lưu thông theo hướng Quốc lộ 22 (Hóc Môn) về  Đức Hoà (Long An).

 

Điều đáng nói mặc dù lưu thông với tốc độ cao trên đường nhưng cả ba thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm. Khi vừa vượt qua ngã ba Giồng khoảng 200 mét, bất ngờ Thiên cho xe lấn đường và chạy vượt lên một xe tải chạy cùng chiều phía trước.


TP.HCM, tai nạn, Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, xe buýt, xe máy
Người dân vây kín hiện trường để xem vụ việc 
  

Cú đánh lái sang trái để vượt lên đã tông trực diện vào đầu xe buýt mã số 85 chạy tuyến Hậu Nghĩa - An Sương mang BKS 51B- 04391 do tài xế Nguyễn Quang Dũng (ngụ Hóc Môn) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

 

Sau cú đâm kinh hoàng, xe máy dội ngược lại, Thiện và Phong tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại ngồi sau bị hất văng nhiều mét xuống đường bất tỉnh trên vũng máu. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phong toả hiện trường, xử lý vụ việc.

 

Rất nhiều người thân, sau khi nhận được hung tin đã tìm đến hiện trường khóc than khóc trước cái chết đột ngột của nạn nhân.


TP.HCM, tai nạn, Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, xe buýt, xe máy
 Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường
 

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm kề bên chiếc xe máy trong tình trạng hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn. Trên mặt đường vương vãi nhiều mảnh vỡ của các bộ phận trên xe máy và xe buýt. Chiếc xe buýt cũng bị hư hỏng nặng, phần đầu bên trái bị biến dạng, nát bươm.

 

Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân túa đến khu vực để xem vụ việc, thời điểm xảy ra vụ tai nạn đúng giờ tan tầm đã khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

 

Đến hơn 19h30, xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân đi, hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.

 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn