Hà Nội mưa trắng trời, gió giật, cây đổ, phố thành sông

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2013 10:54:00 +07:00

(VTC News) – Do ảnh hưởng của bão, sáng 3/8 Hà Nội xuất hiện mưa to kèm theo gió giật, nhiều tuyến phố đã bị ngập úng.

(VTC News) – Do ảnh hưởng của bão, sáng 3/8 Hà Nội xuất hiện mưa to kèm theo gió giật, nhiều tuyến phố đã bị ngập úng.





Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc 9 giờ sáng nay (3/8) cơn bão số 5 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm qua, Hà Nội đã xuất hiện mưa rải rác, đến sáng nay bắt đầu xuất hiện mưa lớn.

Lượng mưa đo được từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 3 tháng 8, tại Láng 20,5mm; Phúc Tân 20,5mm; Định Công 15,5mm; Bưởi 21,7mm; Thượng Cát 23,8mm; Thanh Trì 27,4mm…

mưa lớn
Nhiều tuyến phố đã bị ngập trong cơn mưa. Ảnh: Ngọc Huy
 

Đặc biệt vào thời điểm bão đổ bộ vào Quảng Ninh, Hà Nội xuất hiện mưa rất lớn kèm theo gió giật khá mạnh khiến nhiều xe máy tham gia giao thông phải dừng lại vì mưa và sức cản của gió.

Khoảng 11 giờ, nhiều tuyến phố như Định Công, Lê Trọng Tấn, Huỳnh Thúc Kháng, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch… đã bị ngập úng cục bộ.

Đặc biệt tại phố Định Công, Huỳnh Thúc Kháng… có nơi nước tràn vào nhà, nhập đến nửa bánh xe máy gây chết máy…

ngập lụt
Cảnh ngập lụt tại phố Định Công. Ảnh: Nguyễn Dũng 

Mưa lớn khiến mực nước tại các sông Tô Lịch, Kim Ngư, sông Lừ... lên nhanh, tại những điểm xung yếu, lực lượng cấp thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng lượng và phương tiện trực chốt, liên tiếp triển khai các phương án thoát nước để chống ngập úng.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào xảy ra tình trạng sạt lở, cây đổ, tai nạn giao thông do mưa lớn gây ra.

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục mưa và sẽ gây ngập lụt cho khu vực nội thành từ 0,2 m đến 0,5 m.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật...





Nguyễn Dũng - Hà Minh - Ngọc Huy

Bình luận
vtcnews.vn