Ảnh: Cận cảnh tàu cảnh sát biển hiện đại của Nhật

Thời sựThứ Ba, 30/07/2013 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Tàu được trang bị 1 pháo hạm 35mm, 1 pháo xoay 20mm, súng máy 13mm cùng thiết bị radar hiện đại và sân đỗ trực thăng.

(VTC News) - Sáng 30/7, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản KOJIMA mang số hiệu PL 21 đã cập cảng Đà Nẵng, chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đúng 8h30 sáng 30/7, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản KOJIMA mang số hiệu PL 21 do chỉ huy NAOMI KAWAMI cùng 82 thủy thủ và thực tập viên đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng.


Đà Nẵng, Việt Nam, Nhật Bản, cảnh sát biển, chiến hạm, tàu cảnh sát,
Sáng 30/7, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản KOJIMA mang số hiệu PL 21 do chỉ huy NAOMI KAWAMI cùng 82 thủy thủ và thực tập viên đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng. 

Tại buổi đón tàu có đại diện UBND TP Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Hải quân vùng 3, Cục Cảnh sát biển Việt Nam và các sở ban ngành TP Đà Nẵng.

Tàu cảnh sát biển KOJIMA (PL 21) có chiều dài 115m; rộng 14m; mớn nước 5,4m; tải trọng và lượng giản nước 3.500 tấn; Và có thể di chuyển với vận tốc 18 hải lý/h. Tàu được trang bị 1 pháo hạm 35mm, 1 pháo xoay 20mm, súng máy 13mm cùng thiết bị radar hiện đại. Đặc biệt, tàu có sân đỗ trực thăng giúp tăng cường khả năng hoạt động trên biển.

Đà Nẵng, Việt Nam, Nhật Bản, cảnh sát biển, chiến hạm, tàu cảnh sát,
Thủy thủ trên tàu với nghi thức đón tiếp 

Trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, thủy thủ đoàn trên tàu PL21 sẽ có các hoạt động hữu nghị tại Đà Nẵng như: chào xã giao UBND thành phố Đà Nẵng, thăm Bộ tư lệnh Vùng C Hải quân Nhân dân Việt Nam, thăm Cảnh sát biển Vùng 2 và có các hoạt động giao lưu thể thao với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đà Nẵng, Việt Nam, Nhật Bản, cảnh sát biển, chiến hạm, tàu cảnh sát,
Đoàn thủy thủ trên tàu Cảnh sát biển Nhật Bản xuống tàu, chính thức hoat động viếng thăm TP Đà Nẵng 

Tại buổi đón tàu, Đại tá Nguyễn Quang Trung, Đại diện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng. Hoạt động nhằm tăng cường các hoạt động ngoại giao và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đà Nẵng, Việt Nam, Nhật Bản, cảnh sát biển, chiến hạm, tàu cảnh sát,
Buổi đón tàu được diễn ra ngay tại chân cầu cảng 

Dự kiến tàu sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 3/8, kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại thành phố biển Đà Nẵng. Trước đó, lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cũng đã có các chuyến thăm hữu nghị Việt Nam tại Hải Phòng cũng như có những hoạt động giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn