Ảnh: Mưa lớn, lũ lụt tàn phá nhiều địa phương

Thời sựThứ Hai, 29/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Hà Giang thiệt hại tối thiểu 16 tỷ đồng, Tuyên Quang vỡ đập xả lũ, khách du lịch bị mắc kẹt ở Quảng Ninh...là hậu quả mưa lũ để lại.

(VTC News) – Hà Giang thiệt hại tối thiểu 16 tỷ đồng, Tuyên Quang vỡ đập xả lũ, khách du lịch bị mắc kẹt ở Quảng Ninh...là hậu quả do mưa lũ để lại trong những ngày qua. 

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hai ngày vừa qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như KM 46 (Sơn La) - 247mm; Điểm Mạc (Thái Nguyên) - 152mm; Móng Cái (Quảng Ninh) - 209mm; Lang Chánh (Thanh Hóa) -195mm….

Sơn La: Thiệt hại nặng nề

Nước ngập lênh láng tuyến đường Trường Chinh (phường Quyết Thắng, TP.Sơn La), khu vực ngã ba Quyết Thắng nước sâu tới 60cm (Ảnh: Dân Việt)
Nước ngập lênh láng tuyến đường Trường Chinh (phường Quyết Thắng, TP.Sơn La), khu vực ngã ba Quyết Thắng nước sâu tới 60cm (Ảnh: VOV)



Mưa lớn kéo dài trong suốt 2 ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản ở tỉnh Sơn La. Huyện Mộc Châu, Mai Sơn và TP Sơn La là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Nước lũ trên các sông suối đang dâng rất nhanh tại các địa phương này.


Tính đến 17h ngày 28/7, đã có 2 người ở bản Pa Phách, xã Đông Sang bị nước cuốn trôi. Cơ quan chức năng đã tìm được 1 người còn sống, 1 người vẫn đang mất tích.

Mưa lũ cũng đã làm ngập và sập đổ hơn 50 ngôi nhà dân ở các xã: Hua Păng, Mường Men, huyện Mộc Châu. Gần 100 ha lúa và hoa màu, trong đó có 10ha lúa sắp thu hoạch bị ngập úng. Mưa lũ cũng làm đổ 6 cột điện, hơn 300 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Hiện tại nhà của 62 hộ dân tại các xã: Quy Hướng, Tô Múa, Mường Men, Chiềng Khoa, Phiêng Luông đang có có nguy sập đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, công tác cứu hộ tại các xã này đang gặp nhiều trở ngại do giao thông bị chia cắt.

Tại các các địa phương khác như: huyện Mai Sơn, TP Sơn La, mực nước trên các sông, suối dâng cao. Lúc 17h ngày 28/7, mực nước trên suối Nậm Pàn, huyện Mai Sơn ở mức báo động khẩn cấp.   

Xe máy vượt lũ trong mưa ở TP.Sơn La (Ảnh: Dân Việt)
Xe máy vượt lũ trong mưa ở TP.Sơn La (Ảnh: VOV)



Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông ở tỉnh Sơn La bị sạt trượt khối lượng lớn gây tắc đường. Điển hình là tuyến 101A trên Quốc lộ 6 đoạn tránh đèo Hua Tạt; Quốc lộ 37 từ Sơn La đi Yên Bái; đường 106 từ TP Sơn La đi huyện Mường La; Quốc lộ 43 từ huyện Mộc Châu đi cửa khẩu Lóong Sập.


Đặc biệt tại km 288, Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, đoạn cách TP Sơn La 14 km đã bị ách tắc do nước ngập sâu gần 1m. Các phương tiện qua lại khu vực này rất khó khăn.

Tuyên Quang: Dân hoảng loạn vì vỡ đập xả lũ

Liên tiếp những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện mưa và có nơi mưa rất to, gây thiệt hại nhiều đến sản xuất của nhân dân. Đặc biệt, mưa lũ đã làm vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân (xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) làm hàng chục ha lúa và hoa màu của bà con nông dân xã Ninh Lai đã bị vùi lấp.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Sơn Dương, sự cố vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân đã làm 7,8 tấn xi măng chuẩn bị làm đường bê tông nông thôn ở xã Ninh Lai bị đông cứng (do nước tràn ngập); hàng chục ha lúa, hoa màu bị đất, đá vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết; hơn 7,6 ha diện tích ao cá của người dân bị tràn bờ…

Nước ngập lênh láng tuyến đường Trường Chinh (phường Quyết Thắng, TP.Sơn La), khu vực ngã ba Quyết Thắng nước sâu tới 60cm (Ảnh: Dân Việt)
Nước ngập lênh láng tuyến đường Trường Chinh (phường Quyết Thắng, TP.Sơn La), khu vực ngã ba Quyết Thắng nước sâu tới 60cm (Ảnh: Dân Việt)



Quảng Ninh: Nhiều hộ dân phải di dời, khách du lịch bị mắc kẹt


Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, sáng nay (28/7), hơn chục nhà dân trên địa bàn thành phố Hạ Long bị sập, nhiều nhà chỉ còn trơ móng… Chiều nay, lãnh đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố đã xuống hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Do thời tiết xấu nên đến tối nay (28/7), hơn 70 khách du lịch tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể vào đất liền. Những du khách này đều đi theo tour của Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh.
Trước đó, chuyến tàu cuối cùng của Phúc Thịnh đã rời bến vào lúc 15 giờ 30, nhưng không thể chở hết tất cả hành khách rời đảo Cô Tô.

Lý giải về việc này, lãnh đạo Công ty thương mại du lịch quốc tế Phúc Thịnh cho biết, do gió to, sóng lớn, tàu của công ty phải quay trở lại bến, hành khách bị dồn tuyến nhưng cũng không thể chở hết. Số hành khách còn mắc kẹt trên đảo được công ty bố trí chỗ ăn, nghỉ và hỗ trợ một phần chi phí phát sinh.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó đại diện Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh tại Cẩm Phả cho biết: Do đêm tối và mưa lớn nên rất khó đưa tàu ra đón khách. Nhanh nhất là 7h30 sáng mai (29/7) mới có thể từ Cô Tô đưa số khách này trở về đất liền.

Hòa Bình: Sạt lở nhiều điểm

Trên địa bàn huyện Mai Châu và thành phố Hòa Bình đêm 27/7 cũng xảy ra mưa lớn. Lượng mưa đo được hơn 90mm, gây sạt lở một số nơi.

Ông Trần Kim Phàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Khu vực mái đồi của đường 6 mới mở đi vòng qua thành phố Hòa Bình bị sạt xuống khu vực nhà dân. Ngoài ra, khu cơ quan của đội Quản lý thị trường và khu tái định cư của xã Đồng Bảo, huyện Mai Châu cũng bị đất đá tràn vào.

Ông Trần Kim Phàn cho biết thêm: “Chúng tôi đã đến kiểm tra và cho xử lý gấp khu vực bị sạt lở, cắm biển cảnh báo, triển khai bố trí cấp xuất rọ thép, kè đá hộc giữ không để sạt lở vào khu vực nhà dân. Đối với các địa phương nằm trong khu vực trọng điểm chúng tôi đều đã có phương án cụ thể”.

Thanh Hóa: Hàng nghìn người dân bị lũ đe dọa

Tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang có mưa nhỏ. Tuy nhiên, lượng nước từ đầu nguồn đổ về tăng nhanh có nguy cơ gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân. Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực theo dõi tình hình, sẵn sàng các phương án di dời khi cần thiết để đảm bảo tính mạng cho người dân.

Mưa lũ gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Giáo dục)
Mưa lũ gây thiệt hại hàng chục ha hoa màu tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Giáo dục)



Lào Cai: Phó giám đốc thủy điện bị lũ cuốn 1500m


Do mưa lớn kéo dài, trưa 28/7, nước đã tràn về suối Nhù tại xã Liên Phú của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cơn lũ bất ngờ đã cuốn trôi anh Vũ Mạnh Thắng - Phó giám đốc thủy điện Phú Mậu. Sau những nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ và người dân địa phương, khoảng 14 h chiều nay đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 1.500 m.

Trước đó, lũ đã tràn về suối Nhù nhưng do phải có việc gấp nên anh Vũ Mạnh Thắng vẫn cố tình lội bộ qua suối, và bất ngờ bị cuối trôi .

Mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua cũng đã gây ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại Km156 + 700, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Vụ sạt lở đã khiến hơn 10.000m3 đất, đá kèm theo cây cối trên núi trôi xuống lòng đường, gây ách tắc hơn 50m đường giao thông. Quốc lộ 279 là tuyến đường duy nhất nối huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai với huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu.

Ngành Giao thông Vận tải Lào Cai đã triển khai tối đa nhân công và máy móc để san gạt đất,  đá sạt lở xuống mặt đường. Chiều nay 28/7, đã tạo được một lối nhỏ cho các phương tiện 2 bánh qua lại.


Hà Giang: Ước tính thiệt hại 16 tỷ đồng

Mưa lớn tại tỉnh Hà Giang cũng đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 16 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà ở huyện Đồng Văn và hàng chục ngôi nhà khác phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ngoài ra, hàng trăm ha hoa màu các loại của huyện Xín Mần bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng.

Hà Nội: Mưa lớn, giao thông gặp khó

Đường Nguyễn Xiển ngập nước (Ảnh: VOV)
Đường Nguyễn Xiển ngập nước (Ảnh: VOV)



Do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội, các phương tiện đã phải di chuyển hết sức khó khăn tại các khu vực phía Tây thành phố.

Tại đường Nguyễn Xiển, nước mưa ứ đọng chiếm tới 2/3 lòng đường lưu thông, có chỗ ngập sâu khiến xe máy không di chuyển vào được, giao thông tại đây đã bị cản trở đặc biệt theo hướng đi Khuất Duy Tiến.

Trong khi đó, trên đường Trần Phú (Hà Đông) hướng đi Ngã Tư Sở đoạn ngã ba Chiến Thắng - Trần Phú, giao thông cũng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện phải di chuyển khó khăn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công trình xây dựng cầu vượt trên cao và mật độ tham gia giao thông tăng cao trong giờ cao điểm sáng.

Và còn rất nhiều địa phương khác cũng chịu ảnh  hưởng nặng nề từ mưa lũ. Chẳng hạn: Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận...

Minh Quân (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn