Nổ nhà kho của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM

Thời sựThứ Năm, 18/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Vụ nổ nhà kho của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã khiến 1 nhân viên tử vong.

(VTC News) - Vụ nổ bình gas tại kho hàng của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã khiến 1 nhân viên tử vong.

Khoảng 14h40 ngày 18/7, xảy ra vụ nổ bình khí gas khiến 1 người chết tại kho hàng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (số 51 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM).

Theo các nhân chứng, nạn nhân là anh Dương Trọng Hân (SN 1980, quê Đồng Tháp) - nhân viên chính thức của phòng Dịch vụ Tổng hợp - Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đang tiến hành sửa chữa, bảo trì khu vực điện lạnh tại nhà kho thì xảy ra rò rỉ gas làm bình gas phát nổ.
Vụ nổ khiến anh Hân văng xa nhiều mét và tử vong tại chỗ, nhiều vật dụng bên trong kho hàng bị xới tung.

nổ lớn
 Xe cấp cứu đưa xác nạn nhân đến Bệnh viện An Bình. Ảnh: Phan Cường

Lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố có mặt bảo vệ hiện trường. Cơ quan chức năng giám định pháp y tiến hành khám nghiệm, mổ tử thi tại chỗ, có mặt của đại diện viện kiểm sát nhân dân cùng các cơ quan khác.
Đến gần 19h, thi thể nạn nhân được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện An Bình (Q.5).
Được biết, anh Hân vào làm ở Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ được khoảng 5 năm. 
Trong thông cáo phát đi chiều tối cùng ngày, ông Lê Thành Ân - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM cho biết: “Ngài Đại sứ và tôi cũng như toàn bộ Phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nắm vụ việc, đồng thời xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình anh Dương Trọng Hân”.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn