Bắt đầu di dời dân khỏi 'bom nước' Đăk Đrinh

Thời sựThứ Hai, 08/07/2013 06:00:00 +07:00

Hộ đầu tiên ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Kon Tum đã được dời lên vùng an toàn trước khi thủy điện Đăk Đrinh tích nước và phát điện vào tháng 8 này.

Hộ đầu tiên ở xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, Kon Tum đã được dời lên vùng an toàn trước khi thủy điện Đăk Đrinh tích nước và phát điện vào tháng 8 này.

Sáng 8/7, hơn 50 đoàn viên thanh niên và người dân ở thôn Xô Luông, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã đến nhà anh Đinh Văn Non để giúp anh di dời nhà về nơi ở mới.

Đây là hộ đầu tiên trong 50 hộ đăng ký di dời trên tổng số 217 hộ dân ở xã Đăk Nên phải dời nhà lên vùng an toàn trước khi công trình thủy điện Đăk Đrinh tích nước và phát điện vào tháng 8 này.

Phấn khởi trước việc di dời về nơi ở mới, to đẹp, an toàn, anh Đinh Văn Non cho biết, sáng 8/7, bà con trong thôn Xô Luông cùng thanh niên xã đã đến giúp nhà mình dời nhà. Tối qua, huyện và xã cũng tổ chức họp dân thông báo tình hình, các phương thức hỗ trợ, giúp đỡ dân dời nhà.

Mình rất mừng và xung phong di dời đầu tiên. Mình mong rằng việc dời nhà sẽ sớm hoàn thành để các hộ dân khác trong làng thấy và làm theo. Đất mới, nhà mới đang xây mình cũng đã thấy. Mình rất an tâm về nơi ở mới.


Có mặt trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc di dời dân, ông Đặng Thanh Nam, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông cho biết, trong đợt di dân này, huyện huy động được khoảng 500 đoàn viên thanh niên của 3 lực lượng gồm xã, huyện và thanh niên tình nguyện của các trường Trung cấp y, trường nghề, Tỉnh đội Kon Tum và Sư đoàn 10 cùng tham gia. Theo dự kiến, việc di dời 217 hộ dân sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Tạo điều kiện cho người dân trong việc di dời, huyện Kon Plông cũng đã hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ, trong đó có 1 triệu đồng để bà con tổ chức các nghi lễ dời nhà theo phong tục của người địa phương.

Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ vật liệu như đinh, ngói, tôn... cùng phương tiện vận chuyển để bà con dựng nhà, lương thực, thực phẩm phục vụ cho việc di dời. “Chúng tôi đảm bảo người dân sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào trong việc di dời nhà cửa,” ông Nam khẳng định.

Ngay trong chiều 8/7, tại trung tâm huyện Kon Plông cũng sẽ tổ chức lễ ra quân đưa thanh niên tình nguyện về Đăk Nên để giúp bà con di dời nhà.


Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn