CSGT rượt đuổi mô tô 'khủng' hàng chục km

Thời sựThứ Hai, 08/07/2013 12:50:00 +07:00

Bất ngờ bị CSGT chặn bắt, khoảng 25 mô tô đã tháo chạy, cuộc rượt đuổi kéo dài hàng chục km.

Cuộc rượt đuổi hàng chục km, khi đến huyện Hàm Tân, chiếc mô tô bị lực lượng CSGT Hàm Tân chặn lại, nhưng Trọng vẫn không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sáng 8/7, đại diện CLB mô tô An Giang đã đến Phòng CSGT Đồng Nai làm việc liên quan tới 25 xe mô tô của hội này vi phạm luật giao thông đường bộ khi tham dự giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh cúp truyền hình An Giang.

Hiện Công an Đồng Nai đang tổ chức giám định xe và xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiên mô tô vi phạm.

Trước đó, sáng ngày 6/7, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Đồng Nai) nhận được tin báo có một đoàn mô tô hàng chục chiếc lưu thông trên địa bàn với tốc độ cao, bật đèn ưu tiên, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang náo loạn trên QL 1.

mô tô
Mô tô bị tạm giữ tại Trạm CSGT Suối Tre 

Ngay sau đó, lãnh đạo Trạm Suối Tre đã điều 12 CSGT và 10 Cảnh sát cơ động bố trí chốt chặn tại km 1798 + 800 (thuộc H. Xuân Lộc, Đồng Nai).

Bất ngờ bị CSGT chặn bắt, khoảng 25 mô tô đã tháo chạy, số còn lại bị dừng để kiểm tra.   

Lúc này, đại diện đoàn mô tô xuất trình một văn bản liệt kê 51 chiếc xe mô tô từ 400 – 1.800 phân khối của Hội viên CLB mô tô An Giang do ông Âu Xuân Đôn, Phó giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh An Giang ký.

Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản, một thành viên trong nhóm là Lý Kim Trọng, điều khiển xe mô tô 1.800 phân khối, biển số 59A3-00506 bất ngờ phóng xe thẳng về phía tỉnh Bình Thuận để tháo chạy.

Đại úy Võ Ngọc Vương – Phó Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre vừa dùng xe tuần tra truy đuổi, một mặt điện báo nhờ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phối hợp.

Cuộc rượt đuổi hàng chục km, khi đến huyện Hàm Tân, chiếc mô tô bị lực lượng CSGT Hàm Tân chặn lại, nhưng Trọng vẫn không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. CSGT Đồng Nai và Bình Thuận phải truy đuổi thêm 10 km nữa mới có thể chặn dừng được xe của Trọng.

Do đó, riêng trường hợp của Trọng đã bị lập thêm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Kiểm tra giấy tờ của nhóm mô tô khủng, các bộ trạm CSGT Suối Tre phát hiện 9 xe mô tô không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe.

Đội CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 25 mô tô về các lỗi chạy lấn tuyến; điều khiển xe dàn hàng ngang; xe không ưu tiên nhưng gắn đèn còi xe ưu tiên. Lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với 9 xe mô tô không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Hiện Công an Đồng Nai đang điều tra, xử lý vụ việc. 


Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn