Hà Nội: Sĩ tử đi thi sẽ không sợ tắc đường

Thời sựThứ Hai, 01/07/2013 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường trực chốt, bố trí lực lượng, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp thi Đại học, cao đẳng 2013.

(VTC News) – Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường trực chốt, bố trí lực lượng, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp thi Đại học, cao đẳng 2013.

Chiều 1/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) – Công an Hà Nội đã tổ chức họp triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi Đại học, cao đẳng năm 2013 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, để đảm bảo tình hình giao thông Thủ đô, trong những ngày tới, Phòng PC67 bố trí lực lượng tại 55 chốt chỉ huy điều khiển giao thông, 243 chốt chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Hỗ trợ cho các nút giao thông này còn có 145 tổ tuần tra lưu động và 14 chốt bố trí nữ CSGT vào giờ cao điểm nhằm phân luồng, hướng dẫn chỉ huy giao thông.

Cùng thực hiện kế hoạch này, Phòng PC67 sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường ở các quận, huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn, sắp xếp không để xảy ra tình trạng người tham gia giao thông, người nhà thí sinh dừng, để phương tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè ở khu vực diễn ra các kỳ thi, tránh ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Những trường hợp vi phạm, đặc biệt là những vi phạm trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; xe khách, xe taxi vi phạm… sẽ bị xử lý nghiêm, “quyết tâm không để thí sinh đến thi muộn vì tắc đường”.

Đại tá Thắng giao thông
 Trưởng phòng PC67 công an Hà Nội (phải) tại lễ ra mắt và xuất quân Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông năm 2013.

Trước đó, sáng 1/7, Phòng PC67 cũng đã phối hợp với thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra mắt và xuất quân Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) phản ứng nhanh về giao thông năm 2013.

Theo đó, sẽ có 20 đội thanh nhiên tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 20 nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn trên địa bàn thành phố.

Các đội TNTN phản ứng nhanh về giao thông sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ vào các ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 6h30 đến 8h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30) trong năm 2013 với nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Ngoài ra, các thành viên trong đội sẽ di chuyển tới các nút giao thông ùn tắc trên địa bàn thành phố để kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng khi có thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố.

Theo Trưởng phòng PC67 Hà Nội - Đại tá Đào Vịnh Thắng, những thành viên tham gia đội TNTN đã được tập huấn các kiến thức căn bản về Luật giao thông đường bộ, tập huấn các kỹ năng về hướng dẫn, phân làn, điều khiển giao thông, cung cấp thông tin về sơ cấp cứu ban đầu người bị tai nạn giao thông do các chiến sỹ CSGT giảng dạy.

Đại tá Thắng hy vọng hoạt động của các Đội phản ứng nhanh về giao thông sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ.

Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, tạo thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô nhằm giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.



Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn