Dân 'sống trong sợ hãi' giữa thủ đô sẽ đi đâu?

Thời sựThứ Bảy, 29/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Các hộ dân thuộc diện phải di dời do nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) sẽ đi đâu, về đâu?

(VTC News) – Các hộ dân thuộc diện phải di dời do nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội sẽ đi đâu, về đâu?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND quận Ba Đình xử lý công trình nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý bố trí sử dụng 30 căn hộ nhà N06 khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp thuộc quỹ nhà tái định cư thành phố để tạm cư cho các hộ gia đình trong trường hợp phải di dời do nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trên địa bàn quận Ba Đình.

Nhà xuống cấp, nhà tập thể, di dời
Một số nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm sẽ được di dời. (Ảnh minh họa: Minh Chiến) 

Đồng thời, ban lãnh đạo đã giao Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức rào chắn, phong toả, lắp biển báo nguy hiểm, chống đỡ tạm những kết cấu nguy hiểm và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.


Trước đó, ngày 22/6, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có công văn báo cáo về hiện trạng chất lượng nhà chung cư C8 khu tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ và nhà chung cư E6 Thành Công, phường Thành Công có nguy cơ sập đổ.

Minh Quân

Bình luận