Ảnh: Hai tàu hộ vệ 'khủng' Việt Nam tuần tra biển Đông

Thời sựThứ Ba, 25/06/2013 09:09:00 +07:00

(VTC News) - Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 'khủng' của Hải quân Việt Nam đã chính thức rời quân cảng Vùng 3 Hải quân lên đường tuần tra trên biển Đông.

(VTC News) - Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam là HQ-011 và HQ-012 (tức Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ) đã chính thức rời quân cảng Vùng 3 Hải quân lên đường thực hiện chuyến tuần tra liên hợp với biên đội tàu của Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đây là chuyến tuần tra lần thứ 15 kể từ khi 2 nước ký thỏa thuận tuần tuần tra liên hợp trên biển nhưng là chuyến đầu tiên hai chiến hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tuần tra chung với hải quân Trung Quốc.



Đại tá Nguyễn Đức Nho - Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân - làm trưởng đoàn.

tàu tên lửa
(Ảnh: Infonet)

Việc tổ chức tuần tra chung trên biển nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tuần tra lần này, Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thăm, giao lưu chính thức với Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.


Nam Minh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn