Cháy xưởng gia công giày dép, 4 công nhân bỏng nặng

Thời sựThứ Ba, 25/06/2013 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện cháy lớn, nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài, 4 người trong số đó bị bỏng nặng phải nhập viện.

(VTC News) - Phát hiện cháy lớn, nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài, 4 người trong số đó bị bỏng nặng phải nhập viện.

Vụ cháy xảy ra lúc 11 giờ 25 phút trưa 25/6 tại nhà xưởng thuộc chi nhánh Công ty CP đại lý Hải quan Trường Nam (chuyên gia công các phụ kiện liên quan đến giày dép) ở số 168 đường số 11, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM.

 

TP.HCM, Thủ Đức, cháy nhà xưởng, công nhân, bị bỏng
 Hiện trường vụ cháy


Thời điểm vào giữa trưa, nhiều công nhân đang làm việc tại đây phát hiện tia lửa điện bắn ra từ khu vực đặt các máy gia công (ép nhựa) và bén sang các vật dụng như cuộn nhựa, vải gần đó rồi nhanh chóng bùng phát dữ dội.

 

Mọi người nhanh chóng tri báo cho bảo vệ công ty biết rồi cùng nhau lấy bình CO2 để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do cơ sở chuyên gia công các vật liệu liên quan đến giày dép và chứa các nguyên vật liệu dễ bén nên ngọn lửa lan rộng khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ đành bất lực.


TP.HCM, Thủ Đức, cháy nhà xưởng, công nhân, bị bỏng
 Nhiều cuộn nhựa bị lửa nung chảy
 

Trong lúc tháo chạy ra ngoài, nhiều công nhân đã bị những giọt nhựa bắt vào người gây bỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 9 đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác dập lửa.

 

Sau hơn 30 phút tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

 

Tại hiện trường, nhiều cuộn nhựa bị cháy đen, máy móc bị hư hỏng. Hàng trăm công nhân hoảng loạn tập trung đông ngoài khu vực công ty.


TP.HCM, Thủ Đức, cháy nhà xưởng, công nhân, bị bỏng
 Các công nhân đang được các bác sĩ khám và điều trị
 

Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, 4 công nhân đưa vào cấp cứu, gồm: anh Lâm Hoàng Đông (SN 1984, quê Hậu Giang), anh Phan Đức Huy (SN 1991, quê Tiền Giang), anh Vũ Đình Dũng (SN 1984, quê Bình Thuận) và anh Đinh Hải Quân (SN 1984, quê Phú Thọ), đều trong tình trạng bỏng ở chân tay và phần bụng.

 

Một trong số công nhân bị bỏng cho biết, tỉa lửa điện bắn ra từ một máy ép nhựa đang hoạt động nằm ở giữa nhà xưởng sau đó bùng lên rất nhanh.

 

"Lúc phát hiện sự cố tôi tri hô cho mọi người tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên đường thoát hiểm hẹp nên anh em công nhân phải chen lấn, mặt khác lửa cháy quá nhanh nên quá trình mọi người chạy ra ngoài đã bị giọt nhựa bắn trúng gây bỏng ở chân và người...", một công nhân cho biết.


Hiện, nguyên nhân vụ cháy và con số thiết hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn