Báo Giao Thông kỷ niệm 50 năm ra số đầu

Thời sựChủ Nhật, 16/06/2013 06:00:00 +07:00

Ngày 16/6, Báo Giao thông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (1963 – 2013) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Ngày 16/6, Báo Giao thông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (1963 – 2013) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;  Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng  Bộ GTVT; Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp; Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt cùng  đại diện lãnh đạo các ban, ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, đồng nghiệp cùng các thế hệ CBCNV, phóng viên của báo qua các thời kỳ....
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Ba choBan biên tập Báo Giao thông 

Dấu ấn những chặng đường phát triển
Q.Tổng Biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên khái quát chặng đường 50 năm (1963-2013) kể từ khi số Báo Giao thông đầu tiên đến tay bạn đọc đến nay. Ngày 27/12/1962, Phủ Thủ tướng đã cấp giấy phép xuất bản Báo GTVT số 3461, trên cơ sở hợp nhất một số tờ báo trong ngành như Báo Hỏa xa thuộc Tổng cục Đường sắt, báo Xe hơi thuộc quốc doanh vận tải Trung ương, bản tin bưu điện thuộc ngành Bưu điện.
Tuần Báo GTVT ra số đầu tiên ngày 31/1/1963, với 8 trang. Từ đây đánh dấu mốc lịch sử ra đời, xuyên suốt cho đến ngày nay, trở thành tờ báo ngành có tuổi đời thuộc diện lớn nhất ở Việt Nam.
Từ số 1 ra ngày 31/1/1963 đến số 79 ra ngày 6/8/1964 (thời điểm Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc), Báo GTVT vẫn đảm bảo xuất bản định kỳ các số báo. Phóng viên của báo bám sát tình hình chiến sự, để có những bài báo nóng hổi phản ánh kịp thời gương những người lính anh dũng hy sinh, những kỹ sư, công nhân không ngại gian khổ, hiên ngang dưới bom thù làm nhiệm vụ khôi phục và tổ chức vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy... đảm bảo giao thông thông suốt.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ 

Để thực hiện nhiệm vụ của ngành GTVT đảm bảo giao thông thông suốt để chi viện cho chiến trường miền Nam, báo được lãnh đạo Bộ GTVT giao cho phải đi trước tuyên truyền và cổ vũ kịp thời tinh thần quả cảm của những kỹ sư, người thợ trên trông trường. Tất cả vì miền Nam ruột thịt. Mỹ đánh phá ác liệt trên diện rộng vào các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, bến cảng, sông, biển. Các PV của Báo lập tức có mặt tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để phản ánh kịp thời không khí thi đua lao động, chiến đấu kiên cường dũng cảm, sáng tạo của công nhân ngành GTVT nhằm thực hiện phương châm của lãnh đạo Bộ: "Địch phá ta sửa ta đi", "Địch phá ta lại sửa ta đi" tiến tới "Địch phá ta cứ đi"...
Ngoài ra, Báo còn có nhiều bài viết về những tấm gương điển hình, tập thể, cá nhân anh hùng, các phong trào quần chúng thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt"; phong trào "3 xây, 3 chống", "Tiết kiệm nhiên liệu trong các đơn vị vận tải"...
Ngay ở thời điểm chiến tranh ác liệt ấy, Báo còn tổ chức cuộc thi viết các gương điển hình mang tên "Những người chiến thắng đế quốc Mỹ trên mặt trận GTVT" được đông đảo bạn đọc hưởng ứng. Tiếp đó là phản ánh các phong trào thi đua "Lái xe an toàn", phong trào học tập và làm theo gương liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi dấy lên từ nhà máy đến công trường,  cũng được phản ánh kịp thời trên báo.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể: Phòng Phóng viên - Biên tập, Phòng Thư ký Tòa soạn - Chế bản 

Những năm đầu ĐỔI MỚI, hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" do đồng chí Nguyễn Văn Linh khởi xướng, Báo GTVT mở chuyên mục và đăng liên tiếp nhiều bài đấu tranh phê và tự phê bình. Loạt bài "Làm thế nào để ngăn chặn tệ lấy cắp hàng hóa trong quá trình vận chuyển" được nhiều đồng chí lãnh đạo, cộng tác viên và bạn đọc quan tâm tham gia tích cực. Nhiệm vụ tuyên truyền trên lĩnh lực ATGT cũng được báo thực hiện từ những năm đầu đổi mới, với chuyên mục "Trao đổi ý kiến về tăng cường trật tự ATGT". Có thể khẳng định đây là thời kỳ Báo có nhiều chuyên mục thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.
Năm 1990, Bộ GTVT và Bưu điện được thành lập, để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền của ngành, Báo đổi tên là Báo GTVT và bưu điện. Ngày 5/11/1992, Báo trở lại tên GTVT. Năm 1994, đánh dấu bước phát triển mới của tờ báo, Báo tăng từ 8 lên 12 trang. Đến đầu tháng 7/2001, Báo tăng kỳ xuất bản lên 2 kỳ/tuần với 12 trang. Thời kỳ này, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của báo. Báo có chuyên trang an toàn giao thông, liên tục phản ánh, tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến tai nạn, gương điển hình, sáng kiến kéo giảm TNGT... và những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Bộ GTVT về những vấn đề liên quan đến ATGT...
Tháng 3/2012, Báo Bạn đường (trực thuộc Ủy ban ATGT Quốc gia) được chuyển nguyên trạng vào Báo Giao thông vận tải với mục tiêu nâng sức mạnh toàn diện cho Báo.
Từ tháng 6/2013, Báo đã đổi tên thành Báo Giao thông, xuất bản bộ mới, tăng từ 12 lên 16 trang. Với phương châm truyền thông Tin cậy- Nhanh nhạy-Sắc bén-Thân thiện và Nhân văn, bộ mới được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại. Nội dung có nhiều chuyên mục mới, tiếp cận trực diện những vấn đề của đời sống dân sinh liên quan đến lĩnh vực giao thông và những vấn đề đời sống xã hội khác, như: Bạn hỏi- Giao thông trả lời, kể chuyện cảnh sát giao thông, nhật ký hàng không, giao thông- phát triển; thể thao, giải trí... Tuy mới chỉ xuất bản gần chục số báo, trong đó có số báo Đặc biệt chào mừng 50 năm ngày thành lập, nhưng bộ mới Báo Giao thông được nhiều bạn đọc trong và ngoài ngành GTVT đánh giá tích cực.
50 năm phát triển, Báo đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1993; 2 Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998 và 2003; nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ và  Bộ GTVT.
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giao thông ra số đầu tiên và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba 

3 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển tờ báo
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ghi nhận những  thành tích mà tập thể những người làm báo Giao thông đã đạt được trong suốt nửa thế kỷ qua.
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Giao thông phải nỗ lực hơn nữa, năng động sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ GTVT, tiếng nói của Ban cán sự Đảng, diễn đàn của người lao động trong ngành GTVT và người tham gia giao thông.
Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT 

Để đạt được điều đó, Bộ trưởng đã đặt 3 nhiệm vụ trọng tâm cho Báo GTVT trong thời gian tới. Trước hết, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, có khả năng định hướng và đánh giá thông tin đúng đối với các vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm; làm sao để vừa giữ vững được tôn chỉ mục đích, bảo đảm tính chính trị vừa có đặc trưng nghiệp vụ tuyên truyền báo chí.
Tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức, bổ sung phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để tạo nên đội ngũ những người làm báo Giao thông có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức thực tế về ngành GTVT. Từ đó phát hiện đúng đề tài, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm và hợp tác chặt chẽ giữa các khâu xuất bản để tạo ra sản phẩm báo chí cuối cùng là những tin, bài, ảnh tốt, những trang báo được trình bày đẹp, hiện đại, nội dung phong phú, chính xác, nhanh nhạy, kịp thời và hấp dẫn.
Ngoài ra, cần  tiếp tục triển khai tích cực thực hiện Đề án Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng của Báo Giao thông mà Bộ đã phê duyệt. Nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung thông tin, lưu ý thông tin các vấn đề xã hội là cần thiết nhưng tuyên truyền về các hoạt động của Ngành GTVT và công tác bảo đảm TTATGT phải là nội dung chủ đạo, quan trọng, xuyên suốt của tờ báo.
Ông Nguyễn Bá Kiên ( thứ 2 từ trái sang), Q.Tổng biên tập và ông Trịnh Ngọc Hoàn (thứ nhất từ trái sang), Phó Tổng biên tập Báo Giao thông tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ Chương trình " Chung tay vì ATGT" 

Bộ trưởng yêu cầu, trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức tờ Báo cần đẩy mạnh công tác phát hành, tăng thêm số lượng phát hành sâu rộng trong toàn ngành cũng như từng bước ra xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của Báo theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện làm việc, phương tiện tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên và cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động. Nghiên cứu, thực hiện các hoạt động xã hội của Báo một cách phù hợp, hiệu quả.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể: Phòng Phóng viên - Biên tập, Phòng Thư ký Tòa soạn - Chế bản; đồng thời trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
Thay mặt Ban Biên tập Báo Giao thông, Q.Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên cám ơn sự chỉ đạo sâu sát và chân tình của Bộ trưởng Đinh La Thăng; đồng thời hứa với Bộ trưởng, trong thời gian tới tập thể lãnh đạo và cán bộ phóng viên Báo Giao thông sẽ đoàn kết, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ GTVT đối với báo. Đặc biệt, sẽ từng bước thực hiện những nội dung của Đề án đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng tờ báo, vừa được lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Nhằm đưa tờ báo ngày càng thân thiện và có sức lan tỏa trong cộng đồng, được bạn đọc trong và ngoài ngành đón nhận. Để tờ báo thực sự là bạn đồng hành của người tham gia giao thông, gần gũi với bạn đọc và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT quốc gia, Báo Giao thông tổ chức Chương trình từ thiện "Chung tay vì an toàn giao thông" .
Tiếp đó, Q.Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên đã phát động Chương trình từ thiện " Chung tay vì ATGT". Ngay tại buổi lễ nhiều tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ cho Chương trình với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Theo Báo giao thông
Bình luận
vtcnews.vn