Chỉ có ở Sài Gòn: Biển cấm to đùng, xe vô tư lao vào

Thời sựThứ Hai, 10/06/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù tuyến đường đã treo băng rôn, biển báo cấm lưu thông nhưng một số tài xế ô tô vẫn lao vào đường cấm gây kẹt xe nghiêm trọng.

(VTC News) - Mặc dù tuyến đường đã treo băng rôn, biển báo cấm lưu thông nhưng một số tài xế ô tô vẫn lao vào đường cấm gây kẹt xe nghiêm trọng.

Trên tuyến đường 3/2 (quận 11, TP.HCM) có treo hàng loạt băng rôn với dòng chữ "kể từ ngày 27/4/2013 cấm ô tô lưu thông ngược chiều", "trong quá trình thi công cầu vượt hạn chế phương tiện qua lại khu vực này", thế nhưng theo quan sát của phóng viên VTC News vẫn còn một số tài xế ô tô không biết vì vô tình hay cố ý vẫn cho xe chạy vào đường cấm (hướng đi từ quận 11 về Phú Lâm), vào khu vực đang thi công, điều này khiến tình trạng kẹt xe, ùn tắc xảy ra vào giờ cao điểm.

ùn tắc
 Băng rôn treo hàng loạt trên đường 3/2, quận 11. Ảnh: Phan Cường

Tại giao lộ 3/2 - Hàn Hải Nguyên (quận 11), chúng tôi thấy có từ một đến hai nhân viên dịch vụ công ích áo xanh hướng dẫn tài xế ô tô không chạy vào đường cấm, ngược chiều mà rẽ sang hướng Hàn Hải Nguyên đi hướng Minh Phụng, hướng chợ Bình Thới.

Theo anh Huỳnh Quốc Huy - nhân viên công ích, ca trực chia làm hai ca từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều, 14 giờ chiều đến 22 giờ tối, làm suốt cả tuần xoay tua, công việc làm đã hơn tháng nay. 
Trong các giờ cao điểm lúc 7 giờ sáng, 16 giờ chiều thì mới ra đứng hai người còn bình thường chỉ đứng một người, thay phiên nhau.
"Mình đứng ra hướng dẫn, chỉ đường di chuyển nhưng có tài xế ô tô vẫn đi thẳng, có người nhắc nhở biết là đường cấm nhưng vẫn cố tình đi vào, một số người dân ý thức còn thấp trong việc chấp hành luật lệ giao thông" - anh Bùi Minh Bộ nói.

ùn tắc
 Nhân viên dịch vụ công ích hướng dẫn ô tô "né" đường, không đi vào đường ngược chiều, đường cấm. Hình chụp ngày 8/6/2013 trên tuyến 3/2 - Hàn Hải Nguyên (quận 11). Ảnh: Phan Cường

Được biết, vừa qua Bộ Giao thông - Vận tải chủ trương xây dựng các cầu vượt nhằm kéo giảm kẹt xe ùn tắc giao thông tại các điểm giao lộ 3/2 - Nguyễn Tri Phương (quận 10) và 3/2 - Hồng Bàng - Minh Phụng (vòng xoay Cây Gõ) thuộc quận 11 và quận 6 và các địa bàn khác.
Bên cạnh đó, theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc CA TPHCM, để góp phần vào tiến trình xây dựng cầu vượt theo đúng thời gian, mục tiêu đề ra, đảm bảo an ninh trật, an toàn giao thông, ngoài các lực lượng khác, lực lượng CSGT sẽ phối hợp, điều tiết, nhắc nhở những trường hợp ô tô đi vào đường cấm. 
"Bởi đây là đoạn đường cấm tạm thời nên trên tinh thần nhắc nhở là chính, chỉ phạt những trường hợp nào có dấu hiệu cố tình vi phạm mà thôi. Chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho người dân chạy xe ô tô vào trong khu vực nếu họ có nhà khu vực đó hoặc những người ở quê lên chưa rành đường", một lãnh đạo CSGT cho biết.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn