Xe phó giám đốc sở tông liên hoàn, 4 người thương vong

Thời sựThứ Tư, 22/05/2013 06:46:00 +07:00

Một Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao, cán nát 3 xe máy, ít nhất một người chết, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Một Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao, cán nát 3 xe máy, ít nhất một người chết, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-5, trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt - Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 49X - 5553, do ông Mai Nam Dương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng điều khiển chạy với tốc độ chóng mặt.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn chạy với tốc độ rất cao 

Do không làm chủ được tốc độ, khi đến đoạn đường trên đã đâm liên tiếp vào 3 xe máy mang BKS 49T6 - 6534; 49T6 - 3309 và 49B1 - 02222.

Cú tông mạnh khiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa xác định danh tính) văng cách xa hiện trường gần 20m chết tại chỗ; 3 nạn nhân khác văng xa hiện trường từ 12 - 15m đang trong tình trạng nguy kịch gồm: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi), Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi).

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con hư hỏng nặng, 3 chiếc xe máy bị nghiền nát.


Sau vụ tai nạn, hàng nghìn người dân đã kéo đến hiện trường khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ.


Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn