Mưa giông trên diện rộng ở Bắc Bộ

Thời sựThứ Ba, 21/05/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tại Bắc Bộ đang tạm thời bị mưa giông đẩy lùi hoàn toàn.

(VTC News) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tại Bắc Bộ đang tạm thời bị mưa giông đẩy lùi hoàn toàn.

Trung tâm này cho hay, từ tối 20/5 đến sáng nay 21/5, hội tụ gió trên cao đã gây mưa giông trên diện rộng ở Bắc Bộ.

Lượng mưa phổ biến dưới 25 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Phố Ràng (Lào Cai) 43 mm, Lục Yên (Yên Bái) 58 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 109 mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 75 mm, Bắc Giang (Bắc Giang) 60 mm, Bắc Ninh (Bắc Ninh) 85 mm, Chí Linh (Hải Dương) 44 mm.

Nắng nóng tại Bắc Bộ đã bị mưa giông đẩy lùi hoàn toàn. Tại khu vực này, trời sẽ mát mẻ kéo dài đến hết ngày 24/5.

Từ ngày 25/5, áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh trở lại, đem theo nắng nóng bao phủ khắp Bắc Bộ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong 2-3 ngày.

mưa dông ở bắc bộ vtc
Nắng nóng tại Bắc Bộ đã bị mưa giông đẩy lùi hoàn toàn 

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng hôm nay cũng dịu bớt. Nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 34-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ C, giảm so với ngày hôm qua 2-4 độ C.


Còn theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong những ngày qua, lốc xoáy xảy ra tại 13 xã của các huyện Quảng Yên, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An, Bảo Lạc và Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng trăm ha diện tích ngô bị gẫy đổ.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, trên địa bàn thôn Cẩm Bình Sa (xã Tân Lập, H.Sông Lô) đã xảy ra mưa giông kèm théo gió lốc gây đổ tường làm chết 1 người, bị thương 3 người và tốc mái 1 ngôi nhà tại xã Tứ Yên.

Về mùa mưa bão năm 2013, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, năm nay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông khoảng 11-13 cơn, ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khoảng từ 5-6 cơn, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, vào mùa mưa, bão, lũ sắp tới, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp.

Các địa phương cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt là tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên. Tình hình khô hạn ở các tỉnh phía Nam Trung Bộ có khả năng đến cuối tháng 8 mới dần được cải thiện.

Mai Lan

Bình luận
vtcnews.vn