Những vụ tai nạn kinh hoàng dịp lễ 1/5

Thời sựThứ Năm, 02/05/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Hàng trăm người đã chết và bị thương vong do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày vừa qua.

(VTC News) – Hàng trăm người đã chết và bị thương vong do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày vừa qua.

Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày 27/4 đến 1/5, cả nước xảy ra 240 vụ tai nạn giao thông, làm 110 người chết, 185 người bị thương.

Trong đó có 2 vụ nghiêm trọng, một vụ xe khách 30 chỗ chở người đi du lịch tại Huế bị xe đầu kéo chạy hướng ngược lại lấn làn, tông trực diện làm 6 người chết.

Theo đó, khoảng 13h ngày 30/4, xe khách mang BKS 38N-5435 của nhà xe Khánh Truyền (Hà Tĩnh) do Lê Đình Chinh (32 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc.

Khi trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) thì va chạm trực diện với xe container BKS 29C-06576 kéo theo rơ-moóc do Tôn Thất Tùng (36 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn ở Huế. 

Vụ tai nạn làm 6 người chết và 7 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế chiếc container đã chạy lấn làn đường.

Ngày 1/5, tình hình tai nạn giao thông phức tạp khi số người chết và bị thương tiếp tục diễn ra ở các địa phương trên cả nước.

Điển hình là vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy làm cả gia đình tử vong ở Bình Dương.

Sáng 1/5, chiếc xe đầu kéo mang biển TP.HCM chạy trên đường ĐT741 hướng ngã tư Sở Sao (TP Thủ Dầu Một) đi huyện Phú Giáo (Bình Dương). Khi đến xã Phú Giáo (huyện Bến Cát), xe này đâm vào xe máy đi sát lề cùng chiều, kéo lê một đoạn hơn 100m.

Tai nạn làm anh Lê Văn Linh (22 tuổi) chở vợ là Lê Thị Mỹ Hằng (24 tuổi) ôm bé gái 2 tháng tuổi chết tại chỗ.
Hình ảnh vụ tai nạn ở Bình Dương. 

Nhiều người chứng kiến bày tỏ đau xót khi thi thể 3 nạn nhân không nguyên vẹn. Trong đó, người mẹ vẫn đang ôm chặt đứa con gái. Tài xế xe đầu kéo đã rời bỏ hiện trường.

Nhiều nhân chứng đặt nghi vấn về việc, lái xe ôtô ngủ gật nên đã lao vào lề đường và đâm vào nạn nhân.

Cũng vào ngày 1/5, một vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người chết cùng hơn 10 người bị thương đã xảy ra ở Khánh Hòa.

Khoảng 13h 1/5, trên Quốc lộ 1A (thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chiếc xe khách BKS 77B-00361 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường trên thì tông vào đuôi 1 xe ô tô (loại 7 chỗ) đi cùng chiều, sau đó tông liên hoàn vào 2 xe ô tô con và 1 xe gắn máy khác đang lưu thông ngược chiều.

Sau khi gây ra va chạm, xe khách lật nhào giữa đường và đè chết một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đi trên xe gắn máy BKS 79H1-14201.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Ninh Hòa.

Vụ tai nạn khiến giao thông bị tắc nghẽn đến 4 giờ chiều cùng ngày mới thông thoáng trở lại.
Hình ảnh vụ tai nạn ở Nam Định. 

Trong ngày 1/5, tại quốc lộ 10 đoạn đường cách ngã 3 Cát Đằng huyện Ý Yên - Nam Định hướng từ Ninh Bình về Nam Định cũng xảy ra tai nạn giữa xe tải mang BKS18C - 01128  và xe máy mang BKS 18D1 - 3518 khiến 2 người thương vong.

Tại hiện trường chiếc xe máy nằm gọn trong phần đuôi của ô tô. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe máy bị nát, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp đường.

Theo Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, so với ngày thường và các dịp nghỉ lễ thì số vụ tai nạn giao thông và số người chết đợt nghỉ này giảm. Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vé xe khách, nhồi nhét khách vẫn xảy ra nhiều ở các tuyến xe khách.





Nguyễn Dũng (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn