Đột nhập chùa Bồ Đề bắt cóc trẻ sơ sinh

Pháp luậtThứ Hai, 29/04/2013 01:01:00 +07:00

Khoảng 17h30 ngày 27/4, một phụ nữ tầm 40 tuổi vào chùa Bồ Đề, Hà Nội bế một bé trai 5 tháng tuổi rồi bỏ đi.

Khoảng 17h30 ngày 27/4, một phụ nữ tầm 40 tuổi vào chùa Bồ Đề, Hà Nội bế một bé trai 5 tháng tuổi rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, sư Thích Đàm Lan - chủ trì chùa Bồ Đề - phát hiện sự việc, liền báo Công an phường Bồ Đề.

Chỉ ít phút sau, đến 17h40, Công an phường đã bắt người phụ nữ trên tại khu vực cây xăng thuộc tổ 25, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Một em bé bị bỏ rơi được chùa Bồ Đề cưu mang
Một em bé bị bỏ rơi được chùa Bồ Đề cưu mang 

Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Ngô Thị Quý (SN 1967, ở Liên Hà, Đông Anh).

Chùa Bồ Đề là mái ấm đang cưu mang nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Công an quận Long Biên đang làm rõ vụ việc.

Theo Đất Việt/TinNgắn.vn


Bình luận
vtcnews.vn