Tìm thấy thi thể học sinh lớp 8 chết đuối tại sông Hồng

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2013 02:09:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm học sinh mang cây chuối xuống sông Hồng làm phao để tắm. Trong khi nô đùa, dòng nước lớn đã cuốn trôi hai em Trọng và Duy.

(VTC News) - Nhóm học sinh mang cây chuối xuống sông Hồng làm phao để tắm. Trong khi nô đùa, dòng nước lớn đã cuốn trôi hai em Trọng và Duy.

Sáng nay (26/4), một lãnh đạo CAH Mê Linh cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể cháu Nguyễn Văn Trọng gần khu vực cầu Thăng Long.
Hiện thi thể của cháu Nguyễn Văn Duy (cùng sinh năm 1999, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) chưa được tìm thấy.
Như đã đưa tin, vào khoảng 14h30 phút (24/4), 7 em học sinh lớp 8A trường THCS Văn Khê rủ nhau ra khu vực sông Hồng chơi.
 Khu vực sông nơi nhóm học sinh xuống tắm

“Sau khi vui chơi, cả nhóm cùng nhau bẻ cây chuối ở gần đó mang xuống sông làm phao cùng tắm”, em Đinh Văn Hưng (đi cùng nhóm học sinh trên) kể lại.
Do dòng chảy mạnh, gió lớn nên sóng đập cao khiến 5 em học sinh bị trượt tay khỏi bè chuối, hai em Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Trọng đã bị nước cuốn trôi. Những học sinh còn lại đã bơi được vào bờ thoát nạn. 
Theo một số người dân địa phương, khu vực này nước rất sâu, dòng chảy mạnh, xiết, hai bên bờ cát thường có sụt lún.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn