Tập điều khiển tàu hộ vệ Gepard 3.9

Thời sựThứ Năm, 25/04/2013 12:47:00 +07:00

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo thủy thủ vận hành tàu hộ vệ Gepard 3.9, Việt Nam đã mua hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna 11661.(Theo Kienthuc)

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo thủy thủ vận hành 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, Việt Nam đã ký hợp đồng với Rosoboronexport mua hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna 11661.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo thủy thủ vận hành 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, Việt Nam đã ký hợp đồng với Rosoboronexport mua hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna 11661.

Gói thầu này do công ty Kronshtadt – thành viên Tập đoàn Transas (Nga) thực hiện. Trong năm 2011, cùng với 2 tàu Gepard, Việt Nam đã nhận chuyển giao hệ thống Laguna 11661.

Gói thầu này do công ty Kronshtadt – thành viên Tập đoàn Transas (Nga) thực hiện. Trong năm 2011, cùng với 2 tàu Gepard, Việt Nam đã nhận chuyển giao hệ thống Laguna 11661.

Thủy thủ VN sẽ học cách điều khiển, vận hành tên lửa, pháo hạm, thủy lôi trong chiến đấu...cũng như đảm bảo việc cất cánh, hạ cánh của trực thăng. Trong ảnh là phòng điều hành huấn luyện của hệ thống Laguna 11661.

Thủy thủ VN sẽ học cách điều khiển, vận hành tên lửa, pháo hạm, thủy lôi trong chiến đấu...cũng như đảm bảo việc cất cánh, hạ cánh của trực thăng. Trong ảnh là phòng điều hành huấn luyện của hệ thống Laguna 11661.

Hệ thống Laguna 11661 có thể thực hiện được bất kỳ hình thức đào tạo nào, bao gồm cả đào tạo lý thuyết lẫn thực hành, huấn luyện theo nhóm và tích hợp.

Hệ thống Laguna 11661 có thể thực hiện được bất kỳ hình thức đào tạo nào, bao gồm cả đào tạo lý thuyết lẫn thực hành, huấn luyện theo nhóm và tích hợp.

Buồng mô phỏng cột ngắm bắn pháo trên tàu.

Buồng mô phỏng cột ngắm bắn pháo trên tàu.

Hệ thống Laguna 11661 được cung cấp cho Việt Nam có khả năng mô phỏng 56 trận chiến trong cùng một không gian và thời gian. Trong ảnh là bên ngoài khoang lái tàu tên lửa và mà hình chiếu khung cảnh.

Hệ thống Laguna 11661 được cung cấp cho Việt Nam có khả năng mô phỏng 56 trận chiến trong cùng một không gian và thời gian. Trong ảnh là bên ngoài khoang lái tàu tên lửa và mà hình chiếu khung cảnh.

Trong ảnh là khoang lái tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mô phỏng.

Trong ảnh là khoang lái tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mô phỏng.

Hệ thống huấn luyện mô phỏng có 3 chế độ gồm: học tập cho từng thủy thủ một; huấn luyện chiến đấu theo nhóm và huấn luyện chiến đấu cho toàn bộ tàu theo chỉ huy của thuyền trưởng.

Hệ thống huấn luyện mô phỏng có 3 chế độ gồm: học tập cho từng thủy thủ một; huấn luyện chiến đấu theo nhóm và huấn luyện chiến đấu cho toàn bộ tàu theo chỉ huy của thuyền trưởng.

Hệ thống mô phỏng được thiết kế đặt trong ngôi nhà riêng biệt với các phòng điều hành, chỉ huy cùng các thiết bị mô phỏng kiểm soát vũ khí, phương tiện ngắm bắn, chiến tranh điện tử, radar, hệ thống động cơ…

Hệ thống mô phỏng được thiết kế đặt trong ngôi nhà riêng biệt với các phòng điều hành, chỉ huy cùng các thiết bị mô phỏng kiểm soát vũ khí, phương tiện ngắm bắn, chiến tranh điện tử, radar, hệ thống động cơ…

Trong ảnh là thiết bị mô phỏng hệ thống điện tử trên tàu Gepard 3.9.

Trong ảnh là thiết bị mô phỏng hệ thống điện tử trên tàu Gepard 3.9.

Ngoài hệ thống Laguna 11661, Hải quân Việt Nam trước đây đã nhận chuyển giao hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna 1241RE/12418 dùng để đào tạo thủy thủ vận hành tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE và Project 12418.

Ngoài hệ thống Laguna 11661, Hải quân Việt Nam trước đây đã nhận chuyển giao hệ thống huấn luyện mô phỏng Laguna 1241RE/12418 dùng để đào tạo thủy thủ vận hành tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE và Project 12418.

Trong tương lai gần, Hải quân Việt Nam có thể mua thêm hệ thống huấn luyện mô phỏng vận hành tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến Kilo Project 636.

Trong tương lai gần, Hải quân Việt Nam có thể mua thêm hệ thống huấn luyện mô phỏng vận hành tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến Kilo Project 636.

Bình luận
vtcnews.vn