Sapa cũng 'dính' mưa đá

Thời sựThứ Năm, 28/03/2013 02:07:00 +07:00

Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra ở Sa Pa năm 2013.

Chiều tối qua (27/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Lào Cai có mưa rào và giông vài nơi, tại xã Sử Pán (Sa Pa) xảy ra mưa đá kèm theo gió giật mạnh trong cơn giông.

Ông Nguyễn Văn Điền, người dân địa phương cho biết, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút từ lúc 18 giờ 50 phút, chấm dứt vào khoảng 19 giờ, đường kính trung bình của hạt đá từ 1,5-2cm, nhiều hạt lớn đạt mức 3cm.

Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió giật mạnh, tốc độ gió ước khoảng cấp 6-7, giật cấp 8, mưa đá rơi khá dày, sau khi mưa kết thúc hạt đá phủ trắng sân trước nhà, trong vườn, đường đi.


Hàng nghìn ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá, 16 người bị thương sau trận mưa đá khủng khiếp ở Lào Cai
Trận mưa đá làm nhiều diện tích rau màu bị dập nát hư hại, cây ăn quả trong vườn của người dân địa phương, như đào, mận, mơ đang trong thời kỳ quả non bị hạt đá ném rụng tơi tả.

Trước đó, sáng ngày 27/3, một đợt mưa đá khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử xảy ra ở ba huyện gồm Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai làm bị thương nhiều người. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu là rất lớn.





Theo LCĐT


Bình luận
vtcnews.vn