Bắn kẻ chống đối: Cán bộ thường bị tấn công nói gì?

Thời sựThứ Hai, 18/03/2013 12:14:00 +07:00

(VTC News) – Cán bộ thuộc các lực lượng thường bị tội phạm tấn công nói về dự thảo nghị định cho phép nổ súng vào kẻ tấn công người thi hành công vụ.

(VTC News) – Cán bộ thuộc các lực lượng thường bị tội phạm tấn công nói về dự thảo nghị định cho phép nổ súng vào kẻ tấn công người thi hành công vụ.

Dự thảo nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ mới đây có khoản cho phép nổ súng trực tiếp vào người chống cán bộ thi hành công vụ đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo đề xuất của Bộ Công an tại dự thảo Nghị định này thì trường hợp có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra và bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Nổ súng không có nghĩa là đoạt mạng

Trao đổi với phóng viên VTC News, một cảnh sát hình sự lâu năm mang hàm Trung tá thuộc Công an TP Hà Nội cho rằng, thực tế tình hình tội phạm hiện nay, quy định trên là cần thiết.

Theo vị cảnh sát này, việc cho phép người thi hành công vụ, đặc biệt là công an được sử dụng súng trong khi làm nhiệm vụ không phải chưa có, trước đây công an đã được sử dụng, dự thảo lần này chỉ là sự “nới rộng quyền sử dụng súng cho người thi hành công vụ trước diễn biến phức tạp của tội phạm”.

Theo dự thảo của Bộ Công an, với tình hình tội phạm hiện nay, việc cho phép người thi hành công vụ nổ súng là cần thiết. 

“Mang súng phải hiểu là nhằm mục đích bảo vệ dân, bảo vệ số đông. Dùng súng không phải để uy hiếp, bắn vào dân mà là bảo vệ người dân khi bị tội phạm xâm hại” – vị Trung tá phân tích.

Cũng theo vị cảnh sát có kinh nghiệm chống tội phạm hình sự, hiện nay, tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, tội phạm dễ dàng mua được vũ khí nóng, liều lĩnh tấn công công an và người dân để gây án.

Trước đây, công an đã đã được sử dụng súng trong một số trường hợp, theo quy trình nổ súng chỉ thiên, cảnh cáo và các thủ tục khác…, nhưng hiện nay, công an chưa kịp nổ súng thì tội phạm đã xông vào chém, rượt đuổi.

Vị Trung tá hình sự nói rằng, dù được sử dụng súng nhưng trường hợp hạn hữu mới nổ súng. Việc nổ súng không phải không có nghĩa là đoạt đi tính mạng mà có thể bắn vào chân, vào tay… để vô hiệu hóa hành vi uy hiếp của tội phạm.

Tuy nhiên, gần 20 làm lính hình sự, ông ít khi dùng đến súng, chỉ những khi bị chống đối quyết liệt, khi đã trấn áp được thì không dùng súng.

“Súng chỉ giao cho cảnh sát đi thực thi nhiệm vụ, người đó phải có kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn sử dụng súng và bị quản lý đến từng viên đạn, cảnh sát sử dụng như thế nào, bắn như thế nào đều phải làm báo cáo cấp trên rõ ràng chứ không phải sử dụng bừa bãi” – Trung tá cảnh sát hình sự nói.

Không phải chống đối nào cũng cần dùng súng

Đồng quan điểm với cảnh sát hình sự, một cán bộ kiểm lâm cơ động thuộc một chi cục kiểm lâm vườn quốc gia khu vực miền Trung cho rằng, tội phạm hiện nay diễn biến phức tạp, cần phải “mạnh tay”, trong đó có biện pháp sử dụng súng.
Cảnh sát giao thông là một trong những người thi hành công vụ bị chống đối nhiều nhất. 

“Lực lượng kiểm lâm còn mỏng, trong khi lâm tặc ngày càng có tổ chức. Lợi nhuận từ lâm sản mang lại khiến chúng mua nhiều phương tiện khai thác, công cụ chống đối lại lực lượng chức năng một cách hung hãn khiến cho công tác của kiểm lâm ngày càng khó khăn” – vị kiểm lâm phân tích.

Trong một số trường hợp, kiểm lâm đã được sử dụng súng khi tuần tra, kiểm soát rừng, trước hết là đề phòng thú giữ, sau là để bảo vệ mình trước lâm tặc.

“Trên thực tế, kiểm lâm có súng, những người được dùng đều trải qua huấn luyện với quy trình chặt chẽ của ngành công nhưng nhiều khi chiến đấu với lâm tặc không dám sử dụng vì sợ sai quy trình. Do đó, việc Bộ Công an ban hành một quy trình chặt chẽ và mạnh mẽ sẽ tạo hành lang pháp lý cho lực lượng kiểm lâm hoạt động hiệu quả hơn” – vị kiểm lâm nói.

Với quan điểm được nổ súng không có nghĩa là được tước đi sinh mạng của người khác, một Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc công an Hà Nội, người đã từng bị tài xế hất lên nắp ca pô khi làm nhiệm vụ cho rằng, không phải gặp chống đối là rút súng ra ‘xử lý’.

CSGT khi làm nhiệm vụ đã được trang bị các công vụ hỗ trợ trong đó có súng. Súng của CSGT hiện này là dạng súng colt xoay bắn đạn cao su hoặc hơi cay.

CSGT gặp nhiều tình huống chống đối, song không phải cứ có chống đối là cảnh sát sử dụng súng mà chỉ khi nào đối tượng uy hiếp đến tính mạng của người dân hoặc người thi hành công vụ và bất khả kháng mới sử dụng súng.

“Nếu chỉ là chống đối bình thường, không uy hiếp đến tính mạng của ai khác thì không dùng súng” – vị CSGT chia sẻ.
Trả lời báo Tuổi trẻ TP.HCM ngày 15/3, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết bộ vẫn chưa nhận được dự thảo nghị định từ phía cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an.

“Theo nguyên tắc thì chúng tôi sẽ tham gia quá trình ban hành nghị định của Chính phủ ở hai công đoạn: một là cơ quan chủ trì soạn thảo gửi dự thảo để chúng tôi đóng góp ý kiến; hai là chúng tôi sẽ thẩm định dự thảo nghị định.

Với dự thảo nghị định trên thì chúng tôi được biết Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo, chưa gửi dự thảo để các bộ, ngành tham gia ý kiến và chưa đến quy trình thẩm định của Bộ Tư pháp.

Liên quan đến nội dung báo chí đề cập, chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm chính thức khi góp ý kiến vào dự thảo, nhưng nguyên tắc là nội dung nghị định của Chính phủ phải phù hợp với quy định của pháp lệnh, nghị định nhằm hướng dẫn thực hiện chứ không phải mở rộng hoặc quy định thêm nội dung của pháp lệnh” - lãnh đạo Bộ này cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: “Việc báo chí, dư luận tham gia phản biện, góp ý ngay từ khâu dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như thời gian qua là rất hiệu quả, giúp các cơ quan chủ trì soạn thảo phát hiện những điểm chưa phù hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng việc ban hành chính sách, pháp luật”.




Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn