Nguyên nhân vụ cháy ngút trời khiến nhà 5 tầng đổ sập

Thời sựThứ Ba, 12/03/2013 03:40:00 +07:00

(VTC News)- Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy và đưa ra nhận định ban đầu vụ cháy sập nhà 5 tầng ngày 11/3 ở quận Tây Hồ.

(VTC News) -  Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy và đưa ra nhận định ban đầu vụ cháy sập nhà 5 tầng ngày 11/3 ở quận Tây Hồ.

Như VTC News đã đưa tin, trưa 11/3 tại cửa hàng đồ gỗ nội thất số 114 Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn. Ngôi nhà trên do hai chị em bà: Đinh Thị Diệu Thư (SN 1975) và Đinh Thị Mỹ Hạnh (SN 1977) thuê kinh doanh khoảng chục năm nay.

Sáng 12/3, tổ công tác thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội và công an quận Tây Hồ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do công nhân sơ suất trong quá trình hàn gắn kim loại, các tàn lửa rơi xuống các tấm đệm, xốp phía dưới, âm ỉ rồi bốc cháy.

Thống kê ban đầu cho thấy, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra khoảng ba tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy ngày 11/3. 

Ngoài thiệt hại mà số nhà 114, đám cháy cũng gây thiệt hại sang nhà một số hộ dân bên cạnh, trong đó nhiều ngôi nhà bị bong tróc tường, cháy quần áo, điều hòa…

Bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, nhà 116) cho biết, trước thời điểm xảy ra cháy, nhà 114 có khoảng 6-7 người trong nhà, 3 thanh niên đang gò hàn, những người còn lại đang lau kính.

“Có thể khi họ hàn, tàn lửa rơi xuống dưới, công nhân đi ăn cơm thì ngọn lửa bốc lên” – Bà Thanh kể.

Anh Trần Văn Hào (53 tuổi), nhà số 4, ngõ 116 cho biết, “Ngọn lửa bốc lên quá nhanh. Tôi chỉ kịp bế con gái 8 tuổi từ trên tầng 2 chạy thoát ra ngoài. Vợ tôi đi bán cá ở chợ Tứ Liên thấy khói bốc ngi ngút cạnh nhà mình cũng vội vã chạy về, bê được cái xe đạp ra ngoài. Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, quần áo trên tầng 3”.

Bà Lan Lưu Thị Lan (số 2, ngõ 116) cho biết, nhà bà đã cháy hết điều hòa, vô tuyến. Theo bà Lan, ngôi nhà 5 tầng bị cháy thường ngày chứa khoảng 150 thùng sơn, hóa chất, mùn cưa, xốp, nilon… toàn là chất dễ cháy, gia đình đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa kịp sửa chữa thì lửa đã cháy.





Thủy Trần

Bình luận
vtcnews.vn