Lập đồn công an chống 'vàng tặc'

Thời sựThứ Hai, 11/03/2013 04:20:00 +07:00

(VTC News)-Bộ Công an vừa đồng ý cho thành lập đồn công an tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu,Quảng Nam.

(VTC News) - Bộ Công an vừa đồng ý cho thành lập đồn công an tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, Qung Nam.

Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh Bùi Quang Minh 
Sáng 11/3, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch xã Tam Lãnh cho biết, Bộ Công an vừa đồng ý cho thành lập đồn công an tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam.

Động thái này có lí do từ việc “vàng tặc” đang lộng hành tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam) trong thời gian qua.

Đặc biệt, lượng người dân từ các nơi tập trung về Núi Kẽm để khai thác vàng trái phép gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
 “Hàng ngày, có hàng trăm người dân từ khắp nơi, nhất là các tỉnh phía bắc tập trung về núi Kẽm để khai thác vàng trái phép.

Đặc biệt, họ tập trung và ở trong các hầm vàng cũ thời Pháp trên núi để khai thác gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn lao động”, ông Minh cho biết.
“Dự kiến đồn có biên chế 12 chiến sỹ, thuộc lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.
Theo chính quyền địa phương, mỗi ngày có hàng trăm người tập trung khu vực núi Kẽm để khai thác vàng trái phép 



Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn