Ảnh: Những bãi xe 'xẻ thịt' gầm cầu thủ đô

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2013 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Tình trạng 'xẻ thịt' gầm cầu tại Hà Nội làm bãi trông xe và sử dụng vào nhiều mục đích khác khiến dư luận rất bức xúc.

(VTC News) - Hiện nay, tình trạng 'xẻ thịt' gầm cầu tại Hà Nội làm bãi trông xe và sử dụng vào nhiều mục đích khác khiến dư luận rất bức xúc.


Theo điều 10 thông tư 39/2011 của Bộ Giao thông – Vận tải, gầm cầu vượt đường bộ không được sử dụng làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe, gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.


Trường hợp sử dụng gầm cầu đường bộ trong đô thị làm bãi đỗ xe tạm thời phải được UBND cấp tỉnh quyết định đối với gầm cầu trên đường đô thị do địa phương quản lý, Bộ Giao thông Vận tải quyết định đối với gầm cầu trên quốc lộ đi qua đô thị trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh.

Bãi trông giữ xe dưới gầm cầu vượt Mai Dịch


Thế nhưng hiện nay theo ghi nhận của PV VTC News, một số gầm cầu vượt như: cầu vượt Mai Dịch, đường trên cao đoạn qua Linh Đàm, cầu vượt Thanh Trì...đang bị 'xẻ thịt' làm các bãi trông giữ xe, thậm chí là bãi bốc dỡ hàng hóa.

Các đoạn gầm cầu được quây hàng rào thép kiên cố xung quanh, có nhân viên bảo vệ trông giữ xe 24/24. Trong số đó, có nhiều bãi đỗ xe tư nhân mà không rõ cơ quan cấp phép.

Một số đoạn gầm cầu tại khu vực cầu Thanh Trì còn bị biến thành những bãi bốc dỡ hàng. Tại đây, xe tải, xe contaniner vào bốc dỡ hàng tấp nập mỗi ngày.

Bãi bốc dỡ hàng dưới gầm cầu Thanh Trì

Rất nhiều bãi đỗ xe được hình thành mà không rõ đơn vị nào cấp giấy phép, không đảm bảo đủ điều kiện an toàn về cháy nổ. Người dân luôn lo lắng về trường hợp xảy ra cháy nổ tại nơi trông giữ hàng trăm chiếc xe máy và ô tô, trong khi các điều kiện về phòng chống cháy nổ không được đảm bảo.

Không những thế, việc trông giữ xe tại các gầm cầu còn làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho giao thông trong khu vực.



M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn