Hậu 8/3: Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2013 07:07:00 +07:00

(VTC News) – Theo dự báo, đến ngày 14/3, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

(VTC News) – Theo dự báo, đến ngày 14/3, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ từ chiều tối ngày 08 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió tây trên cao.

Sau đó, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây mở rộng dần về phía đông. Khoảng ngày 12, ngày 13, rãnh gió tây có khả năng được thiết lập lại và ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc Bắc Bộ.

Đến ngày 14, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với đới gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, trên cao còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Trong ngày 8/3, thời tiết cả nước rất đẹp  

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/3:


Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, vùng núi có nơi 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn