TP.HCM: Động đâu cũng thấy MBH dỏm

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2013 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Tất cả điểm kiểm tra đều có mũ xịn và dỏm,tùy nhu cầu khách thế nào thì bán loại mũ đó.

(VTC News) – Tất cả điểm kiểm tra đều có mũ xịn và dỏm,tùy nhu cầu khách thế nào thì bán loại mũ đó.

Chiều 7/3/3013, đại diện Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong ngày đầu tiên (7/3) kết hợp cùng với Cục Quản lý thị trường – Bộ Công thương tổ chức tổng kiểm tra các loại mũ bảo hiểm dỏm có mặt tại thị trường TP.HCM, các cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 5.000 mũ bảo hiểm dỏm, hơn 2.300 kính chắn mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng.

 

Tất cả các mặt hàng nêu trên đều không có các hóa đơn, chứng từ, tem hợp quy CR đúng quy định, không có ghi nhãn hàng hóa.

 

Trong ngày hôm nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra tại khu vực chợ Kim Biên (phường 13, Q.5, TP.HCM), đường Phan Văn Năm – phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, đường Nguyễn Trãi, Q.5, các đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Lạc Long Quân – quận Tân Bình, đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thông – Q.3, khu vực chợ Bình Tây – Q.6.

 

Tại TP.HCM vẫn còn tồn tại hàng ngàn điểm bán mũ bảo hiểm song song cả hai loại xịn và dỏm (ảnh: N.D) 

Tại tất cả các điểm mà đoàn kiểm tra, các cửa hàng đều bị phát hiện có bán song song cả hai loại mũ bảo hiểm xịn và dỏm. Nhiều người bán đã nói với các thành viên đoàn kiểm tra rằng tùy theo nhu cầu của người mua, muốn mua loại nào thì họ bán loại đó.

 

Cục phó Cục Quản lý thị trường – Bộ Công thương Trần Hùng cho biết: Việc kiểm tra, chấn chỉnh việc sản xuất, mua bán kinh doanh, sử dụng các loại mũ bảo hiểm dỏm có mặt trên thị trường là cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

 

“Tuy nhiên, trước mắt cần có những hành động tuyên truyền để cho người dân hiểu, nhận biết được việc đội mũ bảo hiểm để đối phó với các cơ quan có trách nhiệm là có thể sẽ bị phạt”.

 

Trong vòng 3 năm, từ năm 2010 đến 2012, ngành Quản lý thị trường của cả nước đã tiến hành xử phạt, tịch thu gần 68.000 mũ bảo hiểm dỏm các loại, không đảm bảo an toàn, trong đó có không ít loại mũ bảo hiểm thời trang như gần đây bán rất nhiều trên thị trường.

 

Theo kế hoạch của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, bắt đầu từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/6 sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt người điều khiển xe mô tô, gắn máy đội mũ bảo hiểm dỏm, không đúng quy cách được xem như là không đội mũ bảo hiểm.

 

Còn từ nay tới 15/4 sẽ áp dụng các biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ để người dân cả nước hiểu, phân biệt được giữa mũ bảo hiểm dỏm và mũ bảo hiểm xịn, phối hợp với các cơ quan có liên quan ra quân xử phạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tàng trữ mũ bảo hiểm dỏm, không đúng quy cách.





 V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn