Đi trái luật, xe khách 'đả thương' cầu vượt

Thời sựThứ Bảy, 02/03/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù bị cấm, chiếc xe khách vẫn vô tư leo lên cầu vượt nhẹ Tây Sơn - Chùa Bộc rồi húc đổ biển giới hạn chiều cao.

(VTC News) - Dù bị cấm, chiếc xe khách vẫn vô tư leo lên cầu vượt nhẹ Tây Sơn - Chùa Bộc rồi húc đổ thanh giới hạn chiều cao.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 2/3 tại cầu vượt bằng thép Tây Sơn – Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). 
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 29LD - 3804 do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1984) điều khiển đi theo hướng Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng, đã ngang nhiên lao lên cầu vượt nhẹ bằng thép mặc dù đã có biển cấm xe khách đi lên cầu.
Hậu quả, chiếc xe khách đã húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao và hệ thống biển báo. Đầu xe khách bị hư hỏng nặng. 
 Chiều từ Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng chưa thể lưu thông
 Thanh giới hạn chiều cao bị xe khách húc đổ

Sự việc khiến giao thông trên cầu gặp nhiều khó khăn. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Trước đó vào ngày 22/12, một chiếc xe buýt cũng lưu thông lên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà và húc đổ biển giới hạn chiều cao của cầu. Cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà cấm xe buýt lưu thông trên cầu.



M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn