Nổ sập nhà thương tâm: Thuốc súng đã phát nổ ra sao?

Thời sựThứ Hai, 25/02/2013 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra nổ khiến 10 người thiệt mạng, 3 căn nhà sập sáng 24/2.

(VTC News) – Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra nổ khiến 10 người thiệt mạng, 3 căn nhà bị sập sáng 24/2.

Tối 24/2/2013, ngay sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8 – Q.3, TP.HCM, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chính thức họp báo, công bố thông tin ban đầu cho báo giới về vụ việc này.

Theo Chánh văn phòng Công an TP.HCM – Đại tá Lê Anh Tuấn, vụ nổ bắt đầu từ nhà số 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 vào lúc 0h sáng ngày 24/2. Đây là căn nhà do ông Lê Minh Phương (58 tuổi, hộ khẩu ở 486 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm chủ.

Cùng sống với ông Phương còn có vợ và các con, người giúp việc. Đây cũng là nơi đặt văn phòng của Công ty TNHH giải trí Lạc Việt do vợ ông Phương làm Giám đốc, đồng thời ông Phương cũng là chuyên viên tạo hiệu ứng khói lửa, cháy nổ cho các đoàn phim.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 24/2 đã làm cho 10 người thiệt mạng, 3 căn nhà đổ sập hoàn toàn (Ảnh: N.D)  

Vụ nổ kinh hoàng này đã làm cho 10 người thiệt mạng, bao gồm toàn bộ 6 người của gia đình ông Phương (vợ, các con, họ hàng, người giúp việc của gia đình). Cùng lúc, hiện vẫn còn 1 thi thể bị cháy đen hoàn toàn chưa thể nhận diện được, theo cơ quan chức năng nhận định, đây có thể là thi thể của em ruột ông Phương.

Bên cạnh đó, 3 nạn nhân bị trọng thương trong vụ việc này cũng đã nhanh chóng được cứu thoát, đưa đến BV cấp cứu kịp thời.

Song song đó, vụ nổ này còn làm cho 3 căn nhà với diện tích 276m2, là nơi sinh sống của 4 hộ gia đình khác nhau bị đổ sập hoàn toàn. Một số căn hộ kế bên cũng bị hư hỏng nhẹ.

Cũng theo Đại tá Tuấn, công tác cứu hộ - cứu nạn cũng như dập tắt ngọn lửa, phong tỏa hiện trường đã được thực hiện một cách cẩn thận, khoa học, khẩn trương, có tinh thần trách nhiệm.

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được một số vỏ đạn (đã rút hết thuốc súng), mã đạn tử. Đây là những dụng cụ chuyên được dùng cho công việc tạo các hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho các phim trường.

Nhiều khả năng, trong quá trình sử dụng những đạo cụ này, ông Phương đã bất cẩn dẫn tới cháy nổ như thực tế đã xảy ra.

“Trong quá trình điều tra thực tế tại hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định đây là vụ tai nạn. Dù vậy, Công an TP.HCM cũng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ ràng các nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc này” – Đại tá Tuấn cho biết.

Cũng trong buổi chiều ngày 24/2, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chủ trì cũng đã tổ chức họp khẩn, nghe các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo chi tiết vụ việc.

Phát biểu kết luận buổi họp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu: Sở Công an TP.HCM phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP, các ban ngành chức năng có liên quan nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định rõ ràng nguyên nhân gây ra vụ nổ này.

Công tác hỗ trợ các nạn nhân khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự, chia buồn với những người đã mất được TP.HCM giao cho UB MTTQ VN TP.HCM phối hợp với chính quyền Q.3, TP.HCM thực hiện.



Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn