TP.HCM: Nổ lớn, sập 3 nhà, 5 người tử vong

Thời sựChủ Nhật, 24/02/2013 09:06:00 +07:00

(VTC News) – Sau tiếng nổ lớn lúc 0h30 sáng nay, căn nhà gần cầu Nguyễn Văn Trỗi,TP HCM sập hoàn toàn,5 thi thể đã được đưa ra ngoài.

(VTC News) – Sau tiếng nổ lớn lúc 0h30 sáng nay, căn nhà gần cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, TP HCM sập hoàn toàn. 5 thi thể đã được đưa ra ngoài, lực lượng cứu hộ vẫn còn tìm kiếm người mất tích.

Vào khoảng 0h rạng sáng ngày 24/2/2013, nhiều người dân sống tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q.3, TP.HCM đang chìm trong giấc ngủ ngon, thì bỗng nhiên nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà 384/7A.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng vào rạng sáng 24/2 (Ảnh: N.D)  

Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao vây hàng loạt căn nhà. Khói bốc lên nghi ngút.

 

Chỉ 15 phút sau khi nhận được tin, 6 xe chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (CSPCCC) Q.3, TP.HCM cùng với Đội cứu hộ - cứu nạn, Sở CSPCCC TP.HCM đã có mặt kịp thời tại hiện trường.

 

6 xe chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn chuyên nghiệp với hàng trăm chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường làm nhiệm vụ ngay trong đêm (Ảnh: N.D)  

Hàng chục chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp được huy động thực hiện công tác dập ngọn lửa. Những người làm công tác cứu hộ - cứu nạn thì tìm những người bị chôn vùi trong đống đổ nát sau tiếng nổ lớn.

Toàn bộ lối đi vào hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 đã được phong tỏa toàn bộ để cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ. Ngay trong đêm, đích thân Thiếu tướng Trần Triều Dương – GĐ Sở CSPCCC TP.HCM cũng đã có mặt ở tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy cũng như cứu nạn những nạn nhân của vụ việc này.

 

Thiếu tướng Trần Triều Dương – GĐ Sở CSPCCC TP.HCM cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ huy việc dập lửa, cứu hộ - cứu nạn các nạn nhân (ảnh: N.D)  

Theo lãnh đạo Phòng CSPCCC Q.3, chỉ 30 phút sau khi thực hiện nhiệm vụ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, phải đến gần 2h sáng cùng ngày, lửa mới chính thức được dập tắt do khói vẫn còn âm ỉ, liên tục bốc lên.

 

Đã có ít nhất 3 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ nổ này (ảnh: N.D) 

Vụ nổ này đã làm cho 3 ngôi nhà (2 ngôi nhà có cùng địa chỉ 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và 1 ngôi nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với diện tích gần 300m2 bị hư hỏng hoàn toàn. Do bị ảnh hưởng, hai ngồi nhà liền kề với 3 ngôi nhà này cũng bị hư hỏng một phần.

Rất may, nhờ được sự cảnh báo kịp thời, cùng với sự có mặt đúng lúc của lực lượng chữa cháy, đã có ít nhất 20 ngôi nhà trong cùng hẻm với hàng chục người dân đã thoát nạn sau sự cố này.

Vụ nổ kinh hoàng này đã làm cho những người dân sống ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 kinh hoàng (ảnh: N.D) 

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trong lúc khói bay ra có mùi giống như mùi thuốc pháo, và nhà 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa chứa rất nhiều thùng hóa chất. Bước đầu, cơ quan CS PCCC TP.HCM đã nhận định, chính từ tiếng nổ rất lớn này đã gây ra tai họa cho hằng loạt ngôi nhà ngay trong đêm.

Gần 2h sau vụ nổ kinh hoàng, khói vẫn còn nghi ngút bốc lên từ hiện trường (ảnh: N.D) 

Hàng chục cảnh sát và lính cứu hộ vẫn đang tiếp tục đào bới, tìm kiếm những người có khả năng bị mắc kẹt bên trong. Đến 7h50' thi thể của một phụ nữ và một bé gái (khoảng 6 tuổi) bị cháy đen đã được tìm thấy.
 
8h15', thêm một nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng thoi thóp. 3 người khác cũng được tìm thấy ngay sau đó nhưng đã tử vong.
 
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người chết trong vụ nổ kinh hoàng gây sập 3 căn nhà vào rạng sáng 24/2. Hiện toàn bộ thi thể này sẽ được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi.

 

Đây là vụ cháy nổ nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong năm 2013 (ảnh: N.D) 

Đây được ghi nhận là vụ cháy nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong năm 2013.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc.

 

Việt Dũng – N.Hải.

Bình luận
vtcnews.vn