Tai nạn 'xế hộp' gây xôn xao dư luận

Thời sựThứ Hai, 18/02/2013 06:17:00 +07:00

(VTC News)- Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng.

(VTC News)- Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng.

VTC News xin điểm lại một số vụ tai nạn đặc biệt do phương tiện này gây ra.

Khi Phó tổng biên tập gây tai nạn chết người

Lúc 20 giờ 30 phút, ngày 25/12, Nguyễn Ngọc Thư (SN 1964, ngụ Q.12, TP.HCM) với chức danh Phó tổng biên tập tạp chí HTV điều khiển xe ô tô hiệu Lexus BKS: 56P – 7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, hướng từ đường Phan Văn Trị về đường Nguyễn Văn Lương, Q.Gò Vấp.

Hiện trường vụ phó tổng biên tập tạp chí gây tai nạn chết người

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, P.6, Q.Gò Vấp, sẵn hơi men, ông Thư điều khiển xe không đúng làn đường để xe ô tô  tông vào xe gắn máy của anh Nguyễn Đức Thương (SN 1990, ngụ Q.Gò Vấp) đang dừng bên lề đường Lê Đức Thọ khiến anh này bị thương.

Không dừng lại chiếc xe “điên” tiếp tục lao về phiá trước, băng lên lề tông trực diện vào xe máy BKS 51V2 – 8116 do ông Đào Ngọc Quảng (SN 1967) điều khiển chở con gái là cháu Đào Hồng Ngọc (SN 2005, cùng trú quận 7, TP.HCM) đi ra từ con hẻm đường Phạm Huy Thông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Quảng  và cháu Ngọc tử vong trên đường đến bệnh viện 115 cấp cứu.

Khi bà bầu cầm lái

Lúc 17 giờ 45 phút, ngày 31/12, tại giao lộ Chu Văn An – Gia Phú, phường 1, quận 6, TP.HCM chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1976) điều khiển xe máy BKS 33L2-3818 chở hai cháu nhỏ Đỗ Huy Kiến Thành (SN 2011) và cháu gái Đỗ Trà My (SN 2006, cùng ngụ đường Ngô Nhân Tịnh, quận 6) lưu thông trên đường Chu Văn An hướng từ Đại lộ Võ Văn Kiệt về Đường Gia Phú.

Hiện trường vụ bà bầu cầm lái gây tai nạn

Khi đến giao lộ trên thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 52A – 080.70 do một phụ nữ mang bầu (khoảng 8 tháng) điều khiển tông và kéo lê nạn nhân cùng xe đi nhiều mét trên đường.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông thêm một xe máy BKS 59H1-27619 dựng gần đó và tông vào hai trụ điện trên lề đường. Hậu quả sau vụ tai nạn, cháu trai tử vong tại chỗ, còn chị Quyên và bé Mỹ cũng rất nguy kịch được người dân đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Điều đáng nói trong vụ tai nạn này là chiếc ôtô 7 chỗ gây tai nạn được gia đình chị Thanh thuê để chở cả nhà đi Vũng Tàu vui chơi trong dịp nghỉ tết dương lịch. Đến khi đưa xe đi trả do chiếc xe không nổ máy nên chị Thanh được chồng giục lên giữ tay lái, còn người chồng đẩy thử. Không may chiếc xe bất ngờ nổ máy, chị Thanh lại không biết lái nên đã gây vụ tai nạn đáng tiếc.

 Ô tô kéo rê xe máy đi gần 3 km

Lúc 12 giờ, ngày 13/1 tại giao lộ Cao tốc Trung Lương - TPHCM và đường Trần Đại Nghĩa, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM chị Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 1972, quê Long An) điều khiển xe máy 62S1- 841.78 chở theo con gái tên Hân (học sinh lớp 7) lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ Quốc Lộ 1A ra đường cao tốc.

Ô tô điên gây tai nạn, tài xế bỏ trốn và kéo lê xe máy đi hơn 3 km rồi bốc cháy.
Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 56N- 9755  lưu thông trên đường Cao tốc hướng về  các tỉnh miền Tây.

Lực va chạm quá mạnh khiến chị Mai bị hất văng lên đầu xe rồi văng xuống đường, con gái chị bị xe hất văng vào lề đường. Sau khi gây tai nạn tài xế thản nhiên kéo lê xe máy nạn nhân bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người đi đường bất bình truy đuổi. Tuy nhiên, chiếc xe cứ lao trên đường “hết ga hết số” như không hề hay biết ?

Chiếc xe “điên” này chỉ dừng lại khi đến trước số nhà E7/ 137-M đường Thế Lữ thì xe máy bốc cháy rồi cháy lan ô tô, lúc này tài xê hoảng sợ mở của xe ra ngoài và bị người dân tóm gọn cho ăn “trận đòn” phải nhập viện.

Theo đó khi bị bắt tài xế này cố thanh minh cho hành động kéo lê xe máy bỏ chạy gần 3 km để bỏ trốn sau khi gây tai nạn là do quá hoảng sợ mà không hề hay biết chuyện gì xảy ra ?

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị Mai bị thương phải nhập viện may mắn thoát chết trong gang tấc.

Trong năm 2012, cả nước xảy ra 36.376 vụ, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người, giảm 17% về số vụ, 14% số người chết và 20% số người bị thương so với năm 2011. Riêng tại địa bàn Hà Nội trong năm qua xảy ra 777 vụ TNGT, làm 619 chết, 397 người bị thương, giảm cả ba tiêu chí so với năm 2011.

 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, nửa tháng đầu năm 2013, cả nước vẫn xảy ra trên 450 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 380 người, làm bị thương 325 người. Bình quân mỗi ngày vẫn xảy ra 30 vụ tai nạn, làm chết 25 người, bị thương 21 người.






Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn