Bay vào làn ô tô, thanh niên bị xe buýt kéo lê 10m

Thời sựThứ Tư, 30/01/2013 07:16:00 +07:00

(VTC News)- Sau cú va chạm, nạn nhân bị hất bay vào làn đường ô tô, bị xe buýt trờ tới kéo lê gần 10 mét.

(VTC News)- Sau cú va chạm với một xe máy, nạn nhân bị hất bay vào làn đường ô tô, cùng lúc xe buýt trờ tới kéo lê nạn nhân đi gần 10 mét.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 29/1 trên Quốc lộ 1A đoạn cách giao lộ với đường Tỉnh lộ 10 khoảng 10 mét thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM.

Hiện trường vụ tai nạn với vết thắng xe buýt kéo dài gần 10  mét (Ảnh: PN) 

Theo nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm trên anh Lê Hoài Anh (22 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy BKS 52H9 – 1062 lưu thông trên Tỉnh lộ 10 hướng ra Quốc lộ 1A để về An Sương.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều với tốc độ rất cao.Lực va chạm khiến anh Anh bị hắt bay vào phần đường dành cho xe ô tô.

Cùng lúc đó chiếc xe buýt mã số 25 chạy tuyến bến xe quận 8 – KDC Vĩnh Lộc A BKS 53S-9067 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều trờ tới.Do sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến tài xế không xử lý kịp đã kéo lê anh Anh đi một đoạn gần 10 mét.

Chị Huyền người chứng kiến vụ việc bàng hoàng kể lại, nghe tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân vang lên từ dưới gầm xe buýt, chị vội tri hô cho tài xế buýt thắng gấp. “Chiếc xe buýt phanh gấp xoẹt lửa trên đường để dừng xe, tôi và nhiều người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng hãi hung thanh niên đã chết thảm trên vũng máu…”

Cũng theo chị Huyền, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe buýt vì quá hoảng loạn đã nhanh chóng mở cửa rời khỏi hiện trường. Còn thanh niên điều khiển xe máy gây va chạm với xe anh Anh cũng rồ ga vọt chạy nên không ai biết tung tích người điều khiển cũng như thông tin BKS của chiếc xe.

Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe buýt hoảng loạn, xuống xe đón xe buýt khác để tiếp tục lộ trình.

Lực lượng CSGT quận Bình Tân nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc, phân luồng và điều tiết giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn