Hành trình tuổi trẻ VTC mang Tết sớm đến vùng cao

Thời sựThứ Hai, 28/01/2013 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Vượt qua hàng trăm cây số, tuổi trẻ VTC đã đến với vùng cao biên giới Hà Giang trong những ngày tháng Chạp giá rét để mang Tết sớm đến với đồng bào

(VTC News) - Vượt qua hàng trăm cây số, tuổi trẻ VTC đã đến với vùng cao biên giới Hà Giang trong những ngày tháng Chạp giá rét. Tại đây, những món quà Tết ấm áp tình đồng bào đã được tuổi trẻ VTC trao tặng cho bà con nhân dân xã Nghĩa Thuận.

Sau thành công của những chiến dịch như: “Tuổi trẻ VTC cùng đồng bào vùng cao đón Tết sớm” năm 2012 tại Phong Thổ, Lai Châu; “Cùng đồng bào vùng cao đón Tết sớm” năm 2010 tại Phục Hòa, Cao Bằng; “Sưởi ấm mùa đông Simacai” năm 2009; hay các chương trình hướng về đồng bào nghèo ở Quế Phong (Nghệ An), Vĩnh Phúc, Ba Vì (Hà Nội), Thái Nguyên … tuổi trẻ VTC lại lên đường đến với bà con ở những vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Và điểm đến trước thềm xuân Qúy Tỵ 2013 này là xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Nằm cách trung tâm thị trấn Tam Sơn của huyện Quản Bạ khoảng 20km về phía Tây Bắc, Nghĩa Thuận thuộc diện xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Xã có diện tích tự nhiên là 41.36km vuông với 9 thôn bản (Na Cho Cai, Phín Ủng, Xín Cái, Pả Láng, Cốc Pục, Nà Lình, Ma Sào Phố, Khuổi Cáng, Tả Súng Chủ). Toàn xã hiện có 660 hộ gia đình bao gồm 6 thành phần dân tộc cùng chung sống là Mông, Tày, Dao, Nùng, Hoa Hán, Kinh (Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Nùng, chiếm 96% dân số cả xã).

Đường vào bản Ma Sào Ph

Nghề chính của đồng bào nơi đây là làm nương với cây trồng chủ đạo là ngô. Tuy nhiên, trên nền địa thế hiểm trở bốn bề toàn đá, một năm lại có tới 6 tháng sương mù bao phủ, rồi việc thiếu nước sinh hoạt nước để canh tác, sản xuất một cách trầm trọng và đặc biệt là tập quán sinh hoạt, sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên… đã khiến đồng bào Nghĩa Thuận gặp vô vàn khó khăn.

Toàn xã hiện có 378 hộ nghèo, 217 hộ cận nghèo và chỉ có 65 hộ thoát nghèo. Và theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận thì bà con ở đây quanh năm chủ yếu ăn mèn mén (bột ngô say rồi hấp lên) với canh rau, nhưng mỗi năm vẫn có tới trên 90% số hộ dân thiếu mèn mén để ăn từ 1 – 3 tháng.

Chia sẻ trước những khó khăn này, Đoàn thanh niên Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC đã phối hợp cùng Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Hapro cùng nhiều nhà tài trợ khác
... thực hiện chuyến công tác từ thiện “Mang Tết sớm đến đồng bào Nghĩa Thuận”.

Tại Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, đoàn công tác đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ của đồn trao 110 suất quà Tết gồm tiền mặt, gạo, bánh kẹo, bột canh cho 110 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã. Đoàn cũng đã trực tiếp xuống điểm trường cắm bản Ma Sào Phố để tặng quần áo ấm mùa đông, tất, mũ len, sách vở và một số truyện tranh cho học sinh của hai trường mầm non và tiểu học.

Đoàn công tác tặng quà cho đồng bào xã nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 10 suất học bổng VTC cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Nghĩa Thuận, tặng cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Nghĩa Thuận một phần quà Tết và một đầu thu HD 05. Trước đó, đoàn cũng đã tặng Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang một đầu thu HD 05.

Xúc động trước những tình cảm mà đoàn dành cho đồng bào xã Nghĩa Thuận, anh Sần Sài Văn, một trong những hộ gia đình thuộc diện khó khăn, tới đồn Biên phòng nhận quà dịp này chia sẻ: “Chúng tôi thấy rất vui khi được nhận quà của đoàn công tác. Đoàn cho nhiều thứ đón Tết, quý lắm! Cảm ơn đoàn đã quan tâm tới những người vùng sâu, vùng xa, khó khăn như chúng tôi!”.

Trao đổi với VTC News trong chuyến công tác này, anh Trương Đức Thiện, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Được chia sẻ, giúp đỡ đồng bào không chỉ ở Nghĩa Thuận mà còn nhiều nơi khác của Tổ quốc luôn là truyền thống, niềm vui, là tình cảm và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ VTC đối với cộng đồng.

Năm nay, các hoạt động vì cộng đồng của VTC được triển khai liên tục và mở rộng. Thời điểm này, khi năm mới Quý Tỵ sắp sang, Đoàn thanh niên của VTC lại có mặt ở Nghĩa Thuận, Quả Bạ, Hà Giang cùng với đồng bào nơi đây chuẩn bị một cái Tết ấm cúng hơn. Tôi tin rằng chuyến đi này sẽ để lại nhiều dấu ấn tình cảm trong lòng đồng bào và nó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống của mình trong các hoạt động vì cộng đồng”.

Đại diện nhà tài trợ chính cho chương trình, bà Bùi Thị Bích Hà, Phó giám đốc quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng, Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội – Hapro, tặng quà cho giáo viên điểm trường tiểu hc Ma Sào Phố.

Đại diện nhà tài trợ chính của chương trình tham gia vào chuyến đi, bà Bùi Thị Bích Hà, Phó giám đốc quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng, Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Hapro cũng cho biết: “Đây là thứ 2 Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội Hapro chung tay cùng Tuổi trẻ VTC thực hiện chương trình “Cùng đồng bào vùng cao đón Tết sớm”. Đây là một chương trình hoạt động vì cộng đồng hết sức ý nghĩa và cũng là một phần trách nhiệm xã hội mà Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội Hapro luôn quan tâm xây dựng, thực hiện.

Cũng giống như lần trước tại Phục Hòa, Cao Bằng, lần có mặt này ở Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ bé mang đến một cái Tết đầm ấm hơn cho đồng bào. Đó cũng là động lực để những người làm công tác phát triển cộng đồng như chúng tôi thêm hăng say, tận tâm”.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty VTC xin chân thành cảm ơn sự tham gia giúp đỡ của: Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Hapro; SLO.Villa; Hãng sữa Hipp;Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Hà Thành(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn