Vợ lãnh đạo xã chém người: Bơm giếng tìm người mất tích

Pháp luậtThứ Ba, 22/01/2013 08:28:00 +07:00

Lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành bơm hút giếng nước hoang tại rẫy điều cạnh nhà bà Lê Thị Hường

Ngày 21.1, lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành bơm hút giếng nước hoang tại rẫy điều cạnh nhà bà Lê Thị Hường (37 tuổi, ngụ xã Xà Bang, H.Châu Đức; là vợ ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Long, H.Châu Đức).

Công việc nhằm truy tìm chứng cứ liên quan đến việc bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) bị mất tích vào tháng 5.2012.

Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm giếng nước và đối tượng Lê Thị Hường. 

Trước đó, CA xác định, bà Hường có liên quan đến việc mất tích của bà Hà. Vị trí giếng cách nhà bà Hường khoảng 15m.

Được biết, bà Hường từng sử dụng điện thoại và sim của bà Hà sau khi bà Hà mất tích. Sau đó, bà Hường bán lại điện thoại cho người khác.

Thông tin từ người nhà bà Hà cho biết, bà Hường cũng vay của bà Hà số tiền khá lớn. Trước đó, như báo chí đã đưa tin, bà Hường ra tay chém dã man hai vợ chồng chủ nợ vào ngày 15.1, sau khi gọi hai người này đến nhà để trả tiền.

Bà Hường bị cơ quan CSĐT, CA tỉnh BRVT bắt giữ ngày 16.1.   

Theo Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn