Lãnh 17 năm tù vì 'mối hận vu vơ'

Pháp luậtThứ Tư, 16/01/2013 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 15/1/2013, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Đạo (19 tuổi); 5 năm tù đối với bị cáo Cham.

(VTC News) - Ngày 15/1/2013, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Đạo (19 tuổi); 5 năm tù đối với bị cáo Cham (sinh năm 1996) vì tội “giết người”.  Cả hai bị cáo đều trú tại làng Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Cáo trạng cho thấy, vào tối ngày 16/2/2012, Cham trong lúc đi chơi về thì bị một thanh niên đi xe máy (không nhìn rõ mặt) dùng gậy đánh 2 phát vào lưng. Trong thâm tâm, Cham luôn cho rằng đó là do Siu Phong (sinh năm 1997, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) đánh mình nên nuôi mối hận trong lòng.

Khoảng 19 giờ ngày 15/6/2012, Cham đi bộ đến nhà một người quen trong làng Lang để xem dựng rạp đám cưới con gái ông này. Tại đây, Cham nhìn thấy Siu Phong đang ngồi nhậu với tân lang và một số người khác trong rạp.

Cham gọi điện cho anh họ là Đạo nói rằng: thằng hôm trước đánh em đang có mặt ở đám cưới, xuống đây đánh nó giúp em. Nghe vậy, Đạo đồng ý ngay và bảo Cham ở đó để theo dõi động tĩnh Siu Phong.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa  
Đạo về nhà lấy một cây rựa rồi đến gặp Cham. Cham dẫn Đạo vào rạp cưới và chỉ vị trí Siu Phong đang ngồi. Đạo bảo Cham ra ngoài ngồi chờ rồi cầm cây rựa lén đến phía sau lưng Siu Phong, nhằm vào đầu anh này chém 2 nhát liên tiếp thật mạnh. Khi thấy Siu Phong ngã gục xuống đất thì Đạo bỏ chạy về nhà cất giấu hung khí.

Siu Phong sau đó đã chết tại bệnh viện vì trụy tim mạch, suy hô hấp, chấn thương sọ não nặng, vỡ sọ.

Sau khi nghe tin Siu Phong chết, Đạo và Cham đến cơ quan công an đầu thú.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn