Chở Tết về nhà từ những vé xe may mắn

Thời sựChủ Nhật, 13/01/2013 09:26:00 +07:00

(VTC News) - Công ty Kinh Đô vừa trao 1.140 vé xe miễn phí trong chương trình "Kinh Đô chở tết về nhà" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

(VTC News) - Công ty Kinh Đô vừa trao 1.140 vé xe miễn phí trong chương trình "Kinh Đô chở tết về nhà" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Hưng Yên và Hải Dương.

Trước đó, chương trình đã tặng 1.460 vé cho công nhân nghèo tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Tổng giá trị của chương trình "Kinh Đô chở tết về nhà" là hơn 1,3 tỉ đồng, với 2.600 vé xe may mắn đưa công nhân về quê đón Tết, thiết thực giúp hàng ngàn gia đình được sum họp đón Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013.

Ấm lòng lễ trao vé tại miền Bắc

Dù trời mưa và rét đậm, nhưng bên trong hội trường Công ty TNHH Yong Fast (KCN Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội), đông đảo công nhân đã có mặt từ rất sớm để chờ nhận những tấm vé xe từ chương trình “Kinh Đô chở Tết về nhà”.

Niềm vui của những người nhận vé xe may mắn
Ai ai cũng háo hức và rất đỗi vui mừng được nhận những tấm vé xe may mắn để vài tuần nữa là họ về quê sum họp, đón Tết cùng người thân. Đối với Nguyễn Thị Trinh, quê ở Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) công nhân xưởng 29 thì tấm vé này đã giúp Linh rất nhiều.

Cô gái 21 tuổi này rụt dè cho biết: “nhà em vốn rất nghèo, tấm vé đã giúp em tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ để gửi thêm cho mẹ mua sắm tết và quần áo mới cho các em”.

Niềm vui cũng thể hiện rõ trên những gương mặt thanh niên công nhân được nhân vé. Luyện Thị Mai, công nhân xưởng 6, quê ở Yên Thành (Nghệ An) cũng vậy.

Cô gái đến từ vùng trung du Bắc Trung Bộ tâm sự “Ngày Tết nhà xe thường tăng giá vé. Tấm vé này thật có giá trị đối với những công nhân như bọn em, nhất là những người nhà ở xa”.

Mai còn cho biết, không phải mua vé là cô có thêm tiền để mua quà Tết về cho các em và biếu bố mẹ bộ quần áo ấm.

Cầm tấm ve xe may mắn, công nhân Nguyễn Thị Thu Thủy (Cty TNHH SHINTS BVT, Hải Dương) tươi cười chia sẻ:

“Nghe em về ăn Tết, cả nhà ai cũng mừng. Vậy là Tết này em được đi chợ Tết với mẹ, được cùng mấy đứa em đi chúc tết ông bà, họ hàng. Thích nhất là cả nhà được quây quần trong đêm giao thừa, cùng canh nồi bánh chưng đón năm mới”.

Chia sẻ niềm vui của công nhân

Tham dự lễ trao vé tại Hà Nội, ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Marketing công ty Kinh Đô cũng không giấu nổi xúc động vì cảm nhận rõ ý nghĩa xã hội thiết thực của chương trình “Kinh Đô chở Tết về nhà”.

Thường xuyên xa nhà vì công việc, ông Trần Quốc Bảo hiểu rõ niềm vui sum họp gia đình trong ngày Tết cổ truyền. Hiểu và chia sẻ khó khăn với công nhân, Kinh Đô đã tổ chức chương trình “Chở Tết về nhà” nhằm thiết thực giúp hàng nghìn gia đình được sum họp trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Quốc Phong, ủy viên Ban biên tập báo Thanh niên đánh giá cao ý nghĩa xã hội của chương trình và sự chăm lo thiết thực của Kinh Đô đối với người lao động.

Ồng Hung His Kun, Giám đốc quản lý công ty TNHH Yong Fast tâm sự: “tặng vé, đồng nghĩa với chia sẻ khó khăn của công nhân.

Đối với tôi đó còn là yếu tố văn hóa. Tôi là người nước ngoài nên cảm nhận điều này rõ nhất, khiến chúng tôi đầu tư vào đây thấy yên tâm vì luôn nhận được chia sẻ của doanh nghiệp, của cộng đồng”.

Cùng với 350 công nhân của Hà Nội, hàng nghìn công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Dương, Hưng Yên, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng nhận được những tấm vé xe từ chương trình “Kinh Đô chở Tết về nhà”.

Từ ngày 15 đến 22/1/2013, công nhân sẽ đổi vé xe may mắn sang vé chính thức và đăng ký ngày về. Vé xe may mắn được xem là hợp lệ phải có đầy đủ thông tin họ tên, số CMND của người nhận vé và được đóng dấu của công đoàn công ty.

Mọi thắc mắc anh chị em công nhân có thể liên hệ qua số hotline (08) 3999 0211 của chương trình để được hướng dẫn. Dự kiến ngày 5/2/2013 (25/12 âm lịch) sẽ khởi hành các chuyến xe đầu tiên đưa công nhân về quê đón Tết.
TRẦN NGỌC

Bình luận
vtcnews.vn