Sẽ trả lãi cho người dân bị nợ sổ đỏ

Thời sựThứ Tư, 09/01/2013 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Ông Mai Hồng, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành khẳng định sau vụ hàng chục hộ dân bao vây công ty.

(VTC News) – Nội dung được ông Mai Hồng, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành chia sẻ tại buổi làm việc với báo chí chiều 8/1 sau vụ việc hàng chục hộ dân bao vây nhà máy dây cáp điện Tân Cường Thành (trụ sở tại Đà Nẵng) để đòi sổ đỏ hôm 7/1.

Sau khi VTC News đăng tải thông tin việc hàng chục người dân mua đất tại khu dân cư quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) do Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành (gọi tắt là công ty Tân Cường Thành) làm chủ đầu tư bao vây trụ sở đòi sổ đỏ.

Chiều 8/1, đại diện công ty Tân Cường Thành đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí . Ông Mai Hồng, Phó Ban Quản lý dự án, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành cho hay, khu đất được chuyển đổi mục đích có diện tích 6,2 ha trước đây là đất sản xuất của doanh nghiệp. Sau khi có chủ trương của UBND thành phố, diện tích đất này được chuyển đổi, chia lô và chuyển sang đất ở. Dự án được khởi công từ tháng 4/2011 với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. 
Một góc khu dân cư quận Liên Chiểu do Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành làm chủ đầu tư và đang nợ sổ đỏ khách hàng 

Khi chuyển đổi mục đích thành đất ở, Công ty Tân Cường Thành đã tách thửa từ 2 sổ lớn thành 377 lô đất nhỏ và bán cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã bán 366 lô cho người dân. Trong đó đã giao 290 sổ đỏ, còn lại khoảng 70 sổ chưa làm hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng.

Do thị trường bất động sản đóng băng khiến doanh nghiệp khó khăn về tài chính nên trong số 30 lô đất đã đến hạn làm hợp đồng chuyển nhượng và giao sổ, công ty chưa thực hiện được.

“Việc thông tin người dân cho rằng đơn vị mang sổ đỏ của người dân đi cầm cố ngân hàng là không đúng bản chất. Do tình hình tài chính khó khăn nên mỗi tháng công ty chỉ có thể giao 4-5 sổ cho khách hàng. Còn lại 30 trường hợp có thời hạn nhận sổ vào tháng 5/2013 thì từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ giải quyết cho người dân và tiếp tục trả lãi quá hạn do chậm giao sổ. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền trả lãi quá hạn cho người dân đã lên đến gần 3,5 tỷ đồng và chúng tôi sẽ tiếp tục trả", ông Hồng khẳng định
Ông Mai Hồng, Phó Ban Quản lý dự án, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành (mặc áo xanh bìa trái) tại buổi làm việc với báo chí chiều 8/1 

Riêng đối với một số khách hàng đòi lại tiền, chúng tôi sẽ xem xét trả lại cho người dân theo từng giai đoạn. Còn việc người dân khiếu kiện, đưa ra tòa đó là quyền chính đáng của người dân. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bù đắp thiệt hại cho khách hàng”, ông Hồng cho biết thêm.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn