Hà Nội: Đau đớn bé sơ sinh tử vong khi tiêm vắc-xin

Sức khỏeChủ Nhật, 06/01/2013 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Một ngày sau tiêm phòng vắc-xin tại trạm y tế xã, cháu Long đã tử vong tại bệnh viện.

(VTC News) - Sautiêm phòng vắc-xin tại trạm y tế xã một ngày, cháu Long đã tử vong khi được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang.

Cháu bé tử vong là Nguyễn Thành Long (3 tháng tuổi, ở yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội).
Anh Nguyễn Văn Bồi - bố của cháu Long cho biết, vào khoảng 9h30 phút ngày 4/1, cháu Long đã được gia đình đưa đến Trạm y tế xã Yên Thường tiêm phòng vắc-xin.
Tại trạm xá xã, cháu Long đã được các y sĩ tiêm vc- xin loại tổng hợp 5 trong 1. Sau khi tiêm, cháu Long được đưa về nhà với tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.
 Loại vắc-xin tiêm cho cháu Long
Đến khoảng 4h30 phút sáng 5/1, gia đình tỉnh dậy thì phát hiện sức khỏe cháu Long rất yếu, dần dần lịm đi. Gia đình nhanh chóng đã đưa cháu Long đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu khẩn cấp trong đêm.
Các y bác sĩ trong ca trực cấp cứu của bệnh viện Đức Giang đã nỗ lực, tận tình cứu chữa nhưng cháu Long đã tử vong vào lúc 6h sáng 5/1.
Gia đình cháu Long cho biết, khi cháu tử vong đã phát hiện nốt bầm tím ở vùng da quanh bụng, ngực.

Theo anh Nguyễn Văn Bồi, sức khỏe cháu Long trước khi được đưa đi tiêm phòng vắc-xin vẫn hoàn toàn bình thường. Đây là lần tiêm phòng thứ 3, những lần trước đi tiêm về không phát hiện thấy sức khỏe cháu Long có dấu hiện bất thường.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Bồi đã báo lên UBND xã Yên Thường về toàn bộ vụ việc.
Trao đổi với PV, Bác sĩ Nguyễn Trọng Oanh- Trưởng trạm y tế xã Yên Thường cho biết, đến trưa 5/1, Trạm Y tế xã mới nhận được tin báo từ phía UBND xã Yên Thường về sự việc trên.
Bác sĩ Oanh cho biết, toàn bộ số vắc-xin tiêm chủng cho khoảng 160 cháu bé tại Trạm Y tế xã Yên Thường vào ngày 4/1 được lấy về từ Trung tâm Y tế Dự phòng của huyện Gia Lâm vào ngày 2/1 và tiến hành bảo quản đúng quy định.
 Bác sĩ Oanh cho biết toàn bộ số vắc-xin trong đợt tiêm chủng được lấy về từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Gia Lâm
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với lực lượng Công an xã Yên Thường vào cuộc điều tra, lấy mẫu vắc-xin trong lô vắc-xin tiêm cho cháu Long để xác minh, làm rõ. 
Bác sỹ Oanh khuyến cáo các bà mẹ chú ý theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng để phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm và thông báo cho cơ sở y tế khi trẻ có các biểu hiện bất thường để có phương án xử lý kịp thời. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn