Tàu quốc tịch Việt Nam gặp nạn ở Trường Sa

Thời sựChủ Nhật, 30/12/2012 04:30:00 +07:00

Cuối giờ chiều 29.12, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thu được điện báo động cấp cứu từ tàu Royal Prime, quốc tịch Việt Nam.

Cuối giờ chiều 29.12, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thu được điện báo động cấp cứu từ tàu Royal Prime, quốc tịch Việt Nam, từ vị trí thuộc khu vực quần đảo Trường Sa.

Hệ thống Inmarsat-C và phương thức Gọi chọn số (DSC) xác định dữ liệu vị trí có tọa độ 08-06N 114-35E, thuộc khu vực quần đảo Trường Sa.

Qua đó, hệ thống biết được tàu Royal Prime thuộc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Gia, Hải Phòng với trọng tải 2.141,1 tấn đâm phải đá ngầm khi đang hành trình vào đảo San Hô (thuộc quần đảo Trường Sa) để tránh bão Wukong từ khoảng 15 giờ chiều ngày 29.12. Sau khi tai nạn xảy ra, tàu bị thủng và nghiêng do nước vào hầm hàng, hầm Ballast.

Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam - bạn đồng hành của ngư dân trên biển. Ảnh: thongtinduyenhai 

Theo đó, tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 13 thuyền viên. Sau đó, 7 thuyền viên đã được đơn vị tìm kiếm cứu nạn Philippines hỗ trợ đưa về bờ an toàn, 6 thuyền viên còn lại ở lại tàu để theo dõi tình trạng của tàu.


Đến 19 giờ 35 phút ngày 29.12, tàu vẫn nằm trên bãi đá san hô, bị nghiêng và nước vào khoang ballast 2.

Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã tiếp tục thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn