Nhiều công nhân la hét trong xe khách bị tông

Thời sựThứ Sáu, 14/12/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Nội thất bên trong xe bị xáo trộn, nhiều công nhân nằm chồng chất lên nhau, máu chảy tươm cả thân thể.

(VTC News)- Nhiều nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ xe khách đối đầu khiến 2 người chết và 22 người bị thương.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 14/12 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy, thuộc KP2, phường Phú Hòa, TP Mới Bình Dương (Tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến chị Lưa Thị Thu Vân (22 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Chi (18 tuổi, quê Sóc Trăng) tử nạn cùng với đó là 22 nạn nhân khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 22 bị thương
Nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, xe khách 50 chỗ mang BKS: 53S - 2548 do tài xế Nguyễn Liêm (SN 1962) lưu thông với tốc độ cao trên đường Huỳnh Văn Lũy theo lộ trình Gia lai đi Bến xe Miền Đông, TP.HCM.

Khi đến chốt đèn giao thông không hoạt động nằm trên giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy trên thì húc mạnh vào xe chở công nhân mang BKS: 60M – 2517 do tài xế Lê Thanh Tùng (SN 1984, ngụ Bến Cát, Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ công ty Foster 1 đến công ty Foster 2 (sản xuất linh kiện điện tử, đóng ở KCN VSIP 2 – TP. Thủ Dầu Một) để vào ca sớm.

Lực tông khủng khiếp khiến chị Vân và chị Cúc bị hất văng khỏi xe rớt xuống đường. Cùng lúc đó chiếc xe chở công nhân loạng choạng lật đè lên hai nạn nhân, còn chiếc xe khách 50 chỗ tiếp tục chồm tới con lươn giữa làn đường, tông đổ một cột đèn chiếu sáng công cộng.

Chị Trần Kim Phụng người chứng kiến vụ việc kể lại: "Tôi nghe tiếng “rầm rầm”. Nhìn lại thấy một chiếc xe nằm ngửa trên đường bên trong là những tiếng la thất thanh. Tôi vội tri hộ mọi người chạy lại ứng cứu.

Lúc này, nội thất bên trong xe bị xáo trộn, hàng chục công nhân nằm chồng chất lên nhau, máu chảy tươm cả thân thể. Bất chợt, từ phía bên trái nơi chiếc xe lật nhiều người hoảng hốt khi thấy thi thể của 2 nữ công nhân đi trên xe bị đè không nguyên vẹn. Nhiều người dân đã nhanh chóng phá cửa đưa 22 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo số đông người dân, vụ tai nạn xảy ra là do đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng nhiều ngày nay nhưng chưa được cơ quan chức năng đến khắc phục, cộng với tuyến đường khá vắng lại mới được đưa vào sử dụng. Nhiều tài xế chạy tuyến Tây Nguyên đi TP.HCM thường chọn tuyến đường này để tránh sự quản lý của lực lượng CSGT và “đua tốc độ” dẫn đến những tai nạn khó lường xảy ra.
>> Video: 2 xe khách đâm trực diện ở Bình Dương

Buổi sáng định mệnh

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 22 nạn nhân đã được các y, bác sỹ khẩn trương cấp cứu.

Chị Trịnh Như Bạch Diện (sinh năm 1993, thường trú tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, An Giang) làm công nhân thời vụ cho công ty Foster 2 đang nằm điều trị với vết thương khá nặng.

Chị Trịnh Như Bạch Diện đang điều trị trong bệnh viên.
Bà Nguyễn Thị Diễm, mẹ chị Diện trông con bên giường bệnh nước mắt không ngừng chảy: “Cháu nó vừa từ quê An Giang lên đây làm, chưa xin được việc nên tôi phải xin cho con vào làm thời vụ cho công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ở tận khu công nghiệp VSIP 2. Nào ngờ sáng hôm nay cháu nó lại gặp tai nạn, giờ ra nỗng nỗi này.”

"Hằng ngày tôi phải dậy sớm để đánh thức con đi làm, lo cho con còn dại, lạ nước lại cái nên phải lấy xe chở con đến bến xe. Cứ khoảng 5 giờ 30 phút sáng là hai mẹ con lại lên xe đến khu chờ xe đưa đón công nhân trên đường Nguyễn Văn Linh, sau khi nhin thấy con lên xe đi tôi mới yên tâm về nhà chuẩn bị đồ đạc đi làm.

Sáng nay đi làm tôi cứ bồn chồn. Đang làm thì tôi bất nhận được điện thoại báo tin xe chở công nhân con tôi gặp tai nạn. Đến hiện trường, nhìn thấy hai thi thể chết không còn nguyên vẹn được đậy chiếu trên đường, xung quanh hàng trăm người dân vây kín, tôi đã rợn cả người. May mắn là cháu chỉ bị thương..."

Theo bác sĩ Trương Đình Nhân (Trưởng khoa cấp cứu bênh viện Đa khoa Bình Dương), đến chiều cùng ngày, 21 nạn nhân sau khi được các bác sĩ chuẩn đoán điều trị đã hồi phục sức khỏe nên được cho xuất viện, riêng trường hợp chị Diện vẫn được giữ ở lại để các bác sĩ tiếp tục điều trị, do bị thương nặng ở mặt, và vùng mắt.

Hiện vụ nguyên nhân gây nên vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh sách các nạn nhân bị thương phải nhập viện đa khoa Bình Dương:

Trần Ngoc Phượng (sinh năm 1883, quê Bình Dương)

Trịnh Như Bạch Diện (sinh năm 1993, quê An Giang)

Vỏ Thi Tuệ  (sinh năm 1990, ngụ Bình Dương)

Nguyễn Thi Kim Thảo (sinh năm 1986, quê Bình Dương)

Quách thi Chinh (sinh năm 1990, ngụ Bình Dương)

Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1979, ngụ Bình Dương)

Nguyễn Thu (Huyền sinh năm 1987, ngụ Bình Dương)

Đinh Thu Phương  (sinh năm 1984, ngụ Bình Dương)

Lê Thị Hồng (sinh năm 1993, quê Phú Yên)

Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1964, quê Gia Lai)

Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1991, ngụ Bình Dương)

Dương Thị Sang (sinh năm 1993, ngụ Bình Dương)

Lê Thị Chi Nga (sinh năm 1950, ngụ TPHCM)

Hoàng Thị Nhân (sinh năm 1987 ngụ Bình Dương)

Dương Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1990, ngụ Bình Dương)

Phạm Thị Huyền (sinh năm 1994, ngụ Bình Dương)

Lê Thị Ngọc (sinh năm1995, ngụ Bình Dương)

Lưu Ngọc Hân (sinh năm 1985, ngụ Bình Dương)

Huỳnh Thị Tuyết Ngà (sinh năm 1992, ngụ Bình Dương)

Phạm Thị Trang (sinh năm 1992, quê Đăk- Nông)

Trần Minh Thư (sinh năm 1984, ngụ Bình Dương)

Hoàng Thị Sanh (sinh năm1989, quê Đăk- Nông)

Vũ Thị Tùng (sinh năm 1988, quê Bình Dương).

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn