Cuối tuần, miền Bắc có nơi lạnh 10 độ C

Thời sựThứ Năm, 22/11/2012 08:32:00 +07:00

(VTC News) - Dự báo khi không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ toàn khu vực này sẽ giảm sâu từ 8-10 độ xuống còn 18-21 độ C, vùng núi có nơi xuống 13-15 độ C.

(VTC News) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, trong sáng mai (23/11), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày mai, phía đông Bắc Bộ có mưa rải rác, chiều tối và đêm mai ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Không khí lạnh cũng gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc biển Đông. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Thời tiết cao nhất toàn miền Bắc hiện đang dao động trong ngưỡng từ 29-32 độ C, tăng 1-2 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Trời sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Dự báo khi không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ toàn khu vực này sẽ giảm sâu từ 8-10 độ xuống còn 18-21 độ C, vùng núi có nơi xuống 13-15 độ C. Riêng khu vực núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Sa Pa (Lào Cai) có thể xuống ngưỡng từ 10-12 độ C.

Đến khoảng thứ hai tuần tới, miền Bắc có khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, sau đó được bổ sung tiếp vào ngày 29/11.

PV

Bình luận
vtcnews.vn