Ngắm bộ sưu tập cổ vật quý hiếm ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 14/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lần đầu tiên 9 nhà sưu tập tư nhân của thành phố Đà Nẵng đã chọn lựa và ra mắt công chúng hơn 150 cổ vật quý hiếm.

(VTC News) - Lần đầu tiên 9 nhà sưu tập tư nhân của thành phố Đà Nẵng đã chọn lựa và ra mắt công chúng hơn 150 cổ vật quý hiếm thuộc nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời đại Chămpa, Lý - Trần - Lê cho đến triều Nguyễn.


Tại không gian Bảo tàng Đà Nẵng, hơn 150 cổ vật từ các chất liệu gốm, đồng, đá, gỗ…phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đến sinh hoạt tâm linh của người dân qua các giai đoạn đã được bảo tàng Đà Nẵng cùng các nhà sưu tập ra mắt công chúng thành phố và du khách tham quan.

Hơn 150 cổ vật có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ XX của 9 nhà sưu tập tại Đà Nẵng cùng hội tụ, ra mắt công chúng

Đặc biệt, nhiều cổ vật Chămpa có niên đại từ thế kỷ thứ IV - V như: Bộ sưu tập đồ đồng gồm: Mâm đồng, Kendy…lần đầu tiên được các nhà sưu tập công bố để công chúng thưởng lãm đã dần tái hiện phần nào nét văn hóa đặc sắc của người xưa.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn