Tắm biển, 2 nữ công nhân chết đuối

Thời sựThứ Ba, 06/11/2012 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Hai nữ công nhân đi tắm biển bất ngờ bị sóng lớn ập vào kéo ra xa, chìm sâu dưới biển.

(VTC News) – Hai nữ công nhân đi tắm biển bất ngờ bị sóng lớn ập vào kéo ra xa, chìm sâu dưới biển.

Chiều 5/11, tin từ chính quyền địa phương xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết: Chiều 4/11 lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân chết đuối là Tạ Thị Phương (16 tuổi, trú xã Cát Tường) và Nguyễn Thị Kim Thoa (18 tuổi, trú xã Cát Hiệp) tại bờ biển thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) cách Đồn Biên phòng Cảng Đề Gi chừng 500m về phía Nam.

Hiện trường nơi phát hiện hai thi thể nữ công nhân.

Sau khi phát hiện thi thể 2 nạn nhân, địa phương phối hợp cùng Công an huyện Phù Cát, Đồn Biên phòng Cảng Đề Gi và gia đình nạn nhân làm thủ tục đưa nạn nhân về mai táng trong tối cùng ngày (4/11).

Trước đó, chiều 4/11, Phương và Thoa cùng với 8 bạn bè khác cùng là công nhân tại Công ty May Nhà Bè  - Chi nhánh khu Công nghiệp Cát Trinh (huyện Phù Cát) rủ nhau đi xe gắn máy đến khu vực bờ biển xã Cát Khánh tắm biển.

Tuy nhiên, trong lúc đang mải miết vui chơi bất ngờ xuất hiện cơn sóng lớn ập vào bờ kéo cả 8 người ra xa. Phát hiện thấy 8 bạn trong nhóm đang tắm biển bị sóng cuốn trôi, 2 người bạn còn lại đi trong nhóm không tắm đứng trên bờ kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, một số thanh niên đang đá bóng gần khu vực bờ biển xá Cát Khánh bơi ra tìm kiếm nạn nhân. Mặc dù, đã cố gắng hết sức nhưng nhóm thanh niên đá bóng và người dân địa phương chỉ cứu được 6 người, riêng Thoa và Phương bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày (4/11) thi thể 2 nạn nhân Tạ Thị Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa mới được tìm thấy.

Thiện Thảo
Bình luận
vtcnews.vn