Chèo ghe qua sông, 3 người chết đuối

Thời sựThứ Hai, 29/10/2012 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Thấy con gái và cháu ngoại chới với giữa dòng, ông Hùng bỏ mái chèo lao xuống sông cứu nhưng cả 3 đã bị nước cuốn trôi.

(VTC News) – Thấy con gái và cháu ngoại chới với giữa dòng, ông Hùng bỏ mái chèo lao xuống sông cứu nhưng cả 3 đã bị nước cuốn trôi.

Đến tối qua 28/10, gia đình và lực lượng cứu nạn vẫn chưa thể tìm được thi thể cháu Trương Ngọc Ánh (2 tuổi, ở thôn Sa Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).


Trước đó, thi thể của ông ngoại cháu Ánh là ông Võ Văn Hùng (57 tuổi, ở thôn Du Quang, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) và mẹ cháu là chị Võ Thị Tin (30 tuổi) đã được tìm thấy.


Nỗ lực tìm kiếm thi thể của các nạn nhân trên sông Thoa 

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trưa 28/10, ông Hùng dùng ghe nhỏ từ xã Phổ Quang vượt sông Thoa qua xã Phổ Minh, để đón con gái và cháu ngoại về nhà thăm chơi.


Khi 3 người ra đến giữa dòng thì bất ngờ gặp gió lớn khiến ghe tròng trành làm mẹ con chị Tin rơi xuống sông.


Ông Hùng vội bỏ mái chèo nhảy xuống sông cứu con gái và cháu ngoại.


Tuy nhiên, do sông đang nước lớn nên cả 3 người đều bị nước cuốn trôi.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn