Ảnh: Hà Nội thoáng hơn sau khi thông đường trên cao

Thời sựThứ Hai, 22/10/2012 03:44:00 +07:00

Chiều tối 21/10, tình trạng ùn tắc thường thấy trên tuyến vành đai 3 đã được cải thiện sau khi đường trên cao hiện đại nhất Việt Nam được đưa vào sử dụng.

Để hạn chế xung đột và tận dụng công năng của cầu cạn, xe máy và xe thô sơ phải đi đường bên dưới.(Theo VNE)

Để hạn chế xung đột và tận dụng công năng của cầu cạn, xe máy và xe thô sơ phải đi đường bên dưới.(Theo VNE)

Chiều tối Chủ nhật 21/10 cũng đã rất khác với nhiều Chủ nhật trước đây khi tình hình giao thông ở nhiều ngã tư lớn đã trở nên 'dễ chịu' hơn.(Theo VNE)

Chiều tối Chủ nhật 21/10 cũng đã rất khác với nhiều Chủ nhật trước đây khi tình hình giao thông ở nhiều ngã tư lớn đã trở nên 'dễ chịu' hơn.(Theo VNE)

Nhưng 17h45 chiều 21/10, đường đã thoáng hơn vì ôtô đã đi đường trên cao.(Theo VNE)

Nhưng 17h45 chiều 21/10, đường đã thoáng hơn vì ôtô đã đi đường trên cao.(Theo VNE)

Khu vực này lúc 8h sáng khi chưa thông xe, các phương tiện dầy đặc.(Theo VNE)

Khu vực này lúc 8h sáng khi chưa thông xe, các phương tiện dầy đặc.(Theo VNE)

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương cũng thoáng đãng hơn.(Theo VNE)

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương cũng thoáng đãng hơn.(Theo VNE)

Nhiều người cho biết, chưa dám đi ôtô lên cầu cạn vì không rõ 'lên rồi thì có xuống được không'.(Theo VNE)

Nhiều người cho biết, chưa dám đi ôtô lên cầu cạn vì không rõ 'lên rồi thì có xuống được không'.(Theo VNE)

Sau khi thông xe đường trên cao, khu vực vành đai 3 trở nên thoáng hơn vào giờ cao điểm. 16h30 chiều 21/10, ôtô có thể chạy một mạch mà không phải dừng đèn đỏ, không bị ùn tắc như thường lệ.(Theo VNE)

Sau khi thông xe đường trên cao, khu vực vành đai 3 trở nên thoáng hơn vào giờ cao điểm. 16h30 chiều 21/10, ôtô có thể chạy một mạch mà không phải dừng đèn đỏ, không bị ùn tắc như thường lệ.(Theo VNE)

Cảnh ùn ứ vào chiều chủ nhật hàng tuần, bởi phương tiện từ các tỉnh đổ về thủ đô sau hai ngày nghỉ cuối tuần, giờ cũng không còn hiện hữu trên tuyến vành đai 3.(Theo VNE)

Cảnh ùn ứ vào chiều chủ nhật hàng tuần, bởi phương tiện từ các tỉnh đổ về thủ đô sau hai ngày nghỉ cuối tuần, giờ cũng không còn hiện hữu trên tuyến vành đai 3.(Theo VNE)

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - nơi có bùng binh lớn nhất thủ đô, hiện không còn cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm, dù cầu cạn vẫn ít ôtô sử dụng. (Theo VNE)

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - nơi có bùng binh lớn nhất thủ đô, hiện không còn cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm, dù cầu cạn vẫn ít ôtô sử dụng. (Theo VNE)

Bình luận
vtcnews.vn