Cháy lớn, 50 con heo bị 'quay' chín

Thời sựThứ Năm, 18/10/2012 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong một buổi sáng đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại TP.HCM, trong đó một trang trại heo bị “quay” chín.

(VTC News) - Chỉ trong một buổi sáng đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại TP.HCM, trong đó một trang trại heo bị “quay” chín.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 18/10, tại tổ 16, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM làm thiêu rụi toàn bộ trại nuôi heo, đồng thời vụ hỏa hoạn cũng làm  50 con heo thịt và heo con bị chết cháy.

Nhiều người dân quanh khu vực cho biết,  thời điểm trên trại nuôi heo của gia đình chị Lê Thị Lý (44 tuổi) có cột khói bốc cao, liền tri hô cho chủ nhà biết.

Trang trại heo bị "quay chín" sau vụ hỏa hoạn

Ngay sau đó chủ nhà cùng với công nhân và bà con quanh xóm đã ùa nhau lại dùng nước để dập lửa, đồng thời chuyển đồ đạc, lùa heo đi nơi khác.

Hàng chục chú heo kêu gào inh ỏi, chạy tán loạn khiến công tác di dời gặp rất nhiều khó khăn.

Do khu chuồng trại chứa nhiều chất dễ bén khiến đám cháy lan nhanh và chỉ một khoảng thời gian ngắn đã lan sang 16 chuồng nuôi heo trong trang trại.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an quận 12 đã điều 2 xe nước đển hiện trường. Khoảng 1 giờ sau vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, khu vực kho chứa thức ăn cho heo và 16 gian chuồng phía sau bị thiêu rụi hoàn toàn, hơn 50 con heo chết cháy nằm ngổn ngang dưới đống tro tàn.

Một số heo chạy thoát ra ngoài cũng bị cháy xém, bỏng nặng ngoài da.

Nhiều tài sản, trong đó có một số tiền, vật dụng, giất tờ tuy thân, nhà đất, tủ lạnh, máy giặt... cũng bị lửa thiêu rụi.

Theo chị Lý chủ trang trại heo cho biết thêm, nguyên nhân của vụ hoản hoạn rất có thể do chập điện tại khu vực để thành phẩm bao bì đã phân loại.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 18/10 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Khoa học công nghệ  P.E (PETECH) số 146 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM.
Cháy ngay giữa trung tâm TP.HCM 

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, nhiều nhân viên đang làm việc tài tòa nhà 4 tầng trên bất ngờ thấy cột khói bốc cao, mùi cháy khét lẹt lan tỏa khiến nhiều người nghẹt thở.

Ngay lúc đó nhiều người tá hỏa bỏ chạy ra đường và phát hiện hiện ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội ở tầng trệt ngôi nhà.

Nhiều nhân viên vội tri hô nhau chuyển số hàng hóa, thiết bị điện tử trong công ty ra ngoài. Đồng thời, dùng bình cứu hỏa mini để chữa cháy.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC Q.11 đã điều 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ có mặt triển khai công tác cứu hỏa.

Gần 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ thiết bị điện tử, CPU máy tính và vật dụng có giá trị trong công ty bị thiêu rụi. Trên trần nhà của tầng trệt ngôi nhà và nhiều mảng tường bị lửa thiêu cháy đen.

Hiện con số thiệt hại trong 2 vụ hỏa hoạn trên cũng như nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn