Xe cứu thương gây tai nạn, hai công nhân tử vong

Thời sựThứ Hai, 08/10/2012 07:51:00 +07:00

Khoảng 19 giờ ngày 6/10, xe cứu thương từ tỉnh Bình Phước chở sản phụ đi sinh đã gây tai nạn khiến hai công nhân tử vong.

Khoảng 19 giờ ngày 6/10, xe cứu thương từ tỉnh Bình Phước chở sản phụ đi sinh đã gây tai nạn khiến hai công nhân tử vong.

Vào thời điểm trên, xe cứu thương biển số kiểm soát 93A-00794 do lái xe Nguyễn Viết Minh, sinh năm 1973 quê tỉnh Bình Dương đang chở một sản phụ từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước xuống Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM.

Khi xe cứu thương đến ngã tư đường Huỳnh Văn Lũy với đường Trần Quốc Toản (thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đâm vào hai công nhân vừa tan ca đi trên xe máy biển kiểm soát 84H-0102.

Những người chứng kiến cho biết, xe cứu thương đã đâm hai công nhân văng xa khoảng 30m, khiến cả hai người tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, hai nạn nhân được xác định là Thạch Hùng, sinh năm 1977, quê ở tỉnh Trà Vinh và Lâm Hoàng Nam, 26 tuổi, quê ở Bạc Liêu.

Sau khi tai nạn xảy ra, người thân của hai công nhân đã bao vây xe cứu thương không cho lái xe chở sản phụ đi cấp cứu.

Lái xe bị người dân truy đuổi buộc phải chạy vào chùa lánh nạn, nhưng sau đó đã ra trình diện cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã chuyển sản phụ sang xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Bình Dương để chuyển tiếp xuống Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Chiếc xe cứu thương gây ra tai nạn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn