Chết thảm vì tiếng còi xe tải

Thời sựThứ Sáu, 05/10/2012 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Giật mình bởi tiếng còi xe tải inh ỏi phía sau, người đàn ông loạng choạng tránh xe vào bãi bùn và bị chiếc xe cán chết oan nghiệt.

(VTC News) - Giật mình bởi tiếng còi xe tải inh ỏi phía sau, người đàn ông loạng choạng tránh xe vào bãi bùn và bị chiếc xe cán chết oan nghiệt.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 5/10 trên đường Nguyễn Cửu Phú đoạn qua ấp 1, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Nạn nhân được xác nhận là ông Hà Quốc Tuấn (SN 1964, quê Hải Dương).

Hiện trường vụ tai nạn 

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, ông Tuấn điều khiển xe máy BKS 51H1-7907 lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Phú hướng từ Trần Đại Nghĩa về Chợ Đệm.

Khi di chuyển đến địa điểm trên, do phần đường phía bên trong lề đọng nhiều bùn nước, sình lầy khiến ông không thể chạy sát lề được.

Cùng lúc đó xe tải BKS 54S -1225 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía sau bấm còi inh ỏi để xin đường vượt lên.

Do quá hoảng sợ ông Tuấn cho xe chạy vào phần đường trơn trượt bên trong khiến tay lái bị loạng choạng nên tông vào mép gờ với phần vỉa hè.

Sau va chạm, chiếc xe trượt nhoài xuống đường, ông Tuấn bị ngã lăn ra hướng làn đường ô tô. Mặc dù tài xế xe tải cố gắng thắng gấp nhưng không kịp nên đã cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của ông Tuấn nằm chắn ngang trên đường, xe tải nằm cách xe máy hơn 4m.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT huyện Bình Chánh nhanh chóng đến hiện trường tiến hành xử lý vụ việc cũng như phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 27/9 trên Quốc lộ 1A giao với đường Trần Đại Nghĩa, đoạn qua ấp Trung Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng xảy ra một vụ tai nạn xe tải cán chết người do mặt đường trơn truợt.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn