Lính phòng không so tài

Thời sựThứ Sáu, 28/09/2012 09:24:00 +07:00

Mục tiêu M94 xuất hiện, khẩu lệnh “Bắn” đanh gọn được phát ra, cả trung đội đồng loạt nhả đạn, trận địa rung chuyển, bụi đất cùng khói súng đạn bay mù mịt...

Hội thi bắn đạn thật Súng máy phòng không (SMPK)12,7mm của Quân khu3 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đây là dịp để Quân khu đánh giá kết quả huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị, nhất là lực lượng phòng không, từ đó tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Khẩu đội Súng máy Phòng không Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395 tiêu diệt mục tiêu từ loạt đạn đầu. 

 6 giờ 30 phút một ngày tháng 9, tại trường bắn Nam Khê, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nền trời thu xanh ngắt xuất hiện chấm đỏ của mục tiêu bóng thám không neo cố định lơ lửng bay (tượng trưng cho máy bay trực thăng bốc quân) cũng là lúc hội thi bắn đạn thật các phân đội SMPK 12,7mm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và DQTV của Quân khu bước vào phần thi thực hành bắn đạn thật.

Khẩu lệnh từ Sở chỉ huy trường bắn: “Trung đội SMPK 12,7mm, Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 395 tổ chức cơ động chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu”, Trung úy Nguyễn Văn Khánh- Trung đội trưởng báo cáo: “Trung đội SMPK12,7mm, Tiểu đoàn 16 nhận đủ”, đồng thời hạ lệnh cho trung đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Gương mặt những chiến sĩ trẻ đại diện cho phân đội khai hỏa đầu tiên thoáng chút hồi hộp, lo lắng. Trung uý Nguyễn Văn Khánh căng mắt quan sát đường bay, mục tiêu… thời cơ điểm xạ đã đến, anh hạ lệnh bắn: Cả 3 khẩu12,7mm đồng loạt nhả đạn. Những tiếng nổ chói tai, vọng vào vách núi làm rung chuyển cả trận địa.

Mục tiêu bị tiêu diệt. Phần thưởng đầu tiên cho trung đội là những tràng pháo tay râm ran cả thao trường. Trung uý Nguyễn Văn Khánh dõng dạc báo cáo: “Trung đội SMPK12,7mm, Tiểu đoàn 16 thực hành bắn xong,  mục tiêu bị tiêu diệt, người, vũ khí bảo đảm an toàn, đạn tiêu thụ 15 viên”.


Trung đội tiếp tục nhận lệnh từ Sở chỉ huy trường bắn “Tại vị trí, trung đội về cấp 2, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bổ sung đạn chuẩn bị cho bài bắn 4a”. Mọi công tác chuẩn bị cho bài bắn nhanh chóng hoàn tất, trung đội bình tĩnh, tự tin sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

Mục tiêu M94 xuất hiện, khẩu lệnh “Bắn” đanh gọn được phát ra, cả trung đội đồng loạt nhả đạn, trận địa rung chuyển, bụi đất cùng khói súng đạn bay mù mịt, ngay từ loạt đạn đầu, mục tiêu bị trúng đạn, rơi ngay tức thì. Cả thao trường lại nóng lên với những tràng pháo tay, tiếng hò reo thán phục.


Thi ở vị trí thứ 2, Trung đội SMPK12,7 mm Tiểu đoàn 162, Trung đoàn 242 cũng khẳng định khả năng thiện xạ của bộ đội đảo khi thực hành bắn bài 3a, 4a tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Trong niềm hứng khởi Trung tá Nguyễn Huy Toàn, PhóTham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: Đơn vị gắn nhiệm vụ tham gia hội thi với nhiệm vụ trực SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Từ khi nhận nhiệm vụ tham gia hội thi, đơn vị thành lập đội tuyển tổ chức luyện tập tại đảo Ngọc Vừng. Khắc phục khó khăn về vật chất bảo đảm trong ôn luyện, bóng tập được đơn vị bơm tại Cẩm Phả, bảo quản bằng túi ni lông và vận chuyển theo đường tàu khách ra đảo, tập bắn mục tiêu M94 trên sào máy bay mô hình.


Tại hội thao lần này, sự có mặt của các chiến sĩ “Sao vuông” đua tài cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương càng làm cho hội thi thêm phần kịch tính khi Trung đội SMPK12,7mm, Tự vệ công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cũng xuất sắc tiêu diệt hai mục tiêu.

Chiến si Vũ Văn Hùng, khẩu đội trưởng khẩu đội 2, Tự vệ Công ty TNHH một thành viên nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tâm sự: “Được đại diện cho khối DQTV tỉnh tham gia hội thi, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng không kém sản xuất kinh doanh, nên tranh thủ mọi thời gian ôn luyện, tham gia hội thi với quyết tâm cao nhất”.

Sau hai ngày thi đấu khẩn trương, sôi nổi, quyết liệt ở các nội dung: Hành động chiến thuật-công tác chiến đấu của trung đội SMPK12,7mm và thực hành bắn đạn thật, hội thi bắn đạn thật các phân đội SMPK12,7 mm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và DQTV năm 2012 của Quân khu3 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn khối bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cho Trung đội SMPK12,7mm, Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng; giải nhất toàn đoàn khối DQTV cho Trung đội SMPK12,7 mm, Tự vệ công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể đạt thành tích cao trong hội thi.

Theo QĐND

Bình luận
vtcnews.vn