200 người rước Rồng tại Hồ Gươm đón Trung Thu

Thời sựThứ Năm, 27/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Một đoàn rước Rồng lên đến 200 người quanh Hồ Gươm sẽ biểu diễn múa rồng tại tượng đài Lý Thái Tổ vui đón Trung thu.

(VTC News) – Từ 17h-21h ngày 29/9/2012 (tức ngày 14 âm lịch), một đoàn rước Rồng lên đến 200 người quanh Hồ Gươm và biểu diễn múa rồng tại tượng đài Lý Thái Tổ vui đón Trung thu.

Rước rồng - một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa của người dân Việt Nam (Ảnh minh họa).  
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn đón Trung thu 2012 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Trung thu 2012 với tên gọi “ Trăng rằm yêu thương” của Trung tâm văn hóa Kim Đồng.

Trong 3 ngày liên tục từ 28-30/9 (tức 13-15 âm lịch), các em thiếu nhi tham gia chương trình này sẽ được vui chơi thỏa thích, cùng bạn bè, người thân xem các bộ phim hay, tham gia các hoạt động hấp dẫn, thú vị từ tầng 1 lên đến tầng 5 của Trung tâm tại 19 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đặc biệt, các em được phá cỗ Trung thu cùng với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thành ủy – UBND TP Hà Nội… và được tham gia vào đoàn rước đèn ông sao và múa rồng quanh Hồ Gươm với qui mô lên đến hàng trăm người vào thứ 7 (29/9/2012, tức ngày 14 âm lịch).

Theo nhà tổ chức, đoàn rước Rồng lên đến 200 người từ Trung tâm văn hóa Kim Đồng đến tượng đài Lý Thái Tổ và biểu diễn múa Rồng tại tượng đài. Sau đó, đoàn rước quay về Trung tâm văn hóa Kim Đồng thưởng thức chương trình nghệ thuật ca nhạc, xiếc, ảo thuật, hài kịch hấp dẫn, đặc sắc.

Các em cũng sẽ được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, nhận quà tặng hấp dẫn, giao lưu với các nhân vật: chị Hằng, chú Cuội; vịt Donal, chuột Mickey, sóc chuột Alvin... và tham gia các trò chơi dân gian sôi động với phần thưởng hấp dẫn như trò chơi đèn kéo quân, đèn ông sao, tiến sĩ giấy, mặt nạ vui nhộn...

Cùng với đó, các em sẽ tham gia làm mâm cỗ Trung thu, tự làm bánh nướng, bánh dẻo, tạo hình động vật ngộ nghĩnh bằng củ quả, học làm đồ chơi Trung thu (nặn tò he, nặn gốm sứ, làm đèn ông sao, đèn lồng, vẽ tranh Đông Hồ, viết thư pháp...).

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn