Một phụ nữ chết bất thường ở góc nhà

Thời sựChủ Nhật, 16/09/2012 06:39:00 +07:00

Khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng thu được 2 lọ thuộc trừ sâu đã được sử dụng nửa lọ. Trên thi thể nạn nhân có vết bầm xước, mũi chảy nhiều máu.

Khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng thu được 2 lọ thuộc trừ sâu đã được sử dụng nửa lọ. Trên thi thể nạn nhân có vết bầm xước, mũi chảy nhiều máu.

Chiều ngày 15/9, thông tin từ chính quyền xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thọ (SN 1981, trú tại xóm 11, xã Thịnh Sơn).

Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 14/9, người thân phát hiện chị Thọ đã tử vong tại góc nhà. Nghi ngờ có nhiều uẩn khúc trước cái chết đột ngột của nạn nhân, thân nhân chị Thọ đã báo cơ quan chức năng.

Cơ quan pháp y Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của chị Thọ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu được 2 lọ thuốc trừ sâu hiệu Bassa, trong đó 1 lọ đã sử dụng hết 1 nửa. Trên cơ thể nạn nhân, pháp y phát hiện nhiều vết trầy xước, cổ có vết bầm, mũi bị chảy máu.

Được biết, chồng chị Thọ đang làm ăn bên Nga. Nạn nhân ở một mình với cô con gái đang học lớp 4.

Vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn